Bình Định: Kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

VHO-Chiều 4.2 (mùng 4 Tết), tại Bảo tàng Quang Trung (Di tích quốc gia đặc biệt khu Đền thờ Tây Sơn tam kiệt), tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 – 2022).

Bình Định: Kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - ảnh 1

Dâng hương tại di tích Đài Kính Thiên

Cách đây 233 năm, vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược làm nên chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa lịch sử. Đây là một trong những chiến công hiển hách nhất lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Bình Định: Kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - ảnh 2

Các đội hình nghi lễ di chuyển về Tượng đài Quang Trung

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu dâng hương tại di tích Đài Kính Thiên, thực hiện nghi thức dâng hoa tại Tượng đài Quang Trung và dâng hương tại khu Đền thờ Tây Sơn tam kiệt. Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương, ngàn hàng người dân và du khách đã được vào Bảo tàng Quang Trung tham quan cũng như thắp hương để tỏ lòng tôn kính và ghi nhớ công lao, sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung cùng các văn thần võ tướng đã lập nên chiến công vang dội đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Bình Định: Kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - ảnh 3

Lễ kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa thu hút ngàn người dân và du khách 

Theo ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VHTT Bình Định, lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, theo nghi thức lễ truyền thống, tạo cảm xúc tâm linh, thành kính thiêng liêng, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước và phát huy giá trị di sản. Đồng thời cũng thực nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bình Định: Kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - ảnh 4

Trình diễn nhạc võ, múa cờ hội và biểu diễn võ cổ truyền

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc