Olympic Bắc Kinh 2022: New Zealand, Trung Quốc có HCV đầu tiên

VHO- Trong ngày thi đấu thứ hai của Thế Vận hội, VĐV Zoi Sadowski Synnott đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao New Zealand ở nội dung snowboard slopestyle (trượt ván trên tuyết). Trung Quốc cũng có tấm HCV đầu tiên ở môn trượt băng tốc độ.

Với điểm số 92,88, Zoi Sadowski Synnott đã xuất sắc giành tấm HCV về cho đoàn thể thao của mình. Tấm huy chương đặc biệt ý nghĩa khi các kỳ Thế Vận hội Mùa đông trước đó, New Zealand mới chỉ có được 1 HCB và 2 HCĐ. Tấm HCĐ gần nhất là ở Olympic Pyeongchang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc.

Olympic Bắc Kinh 2022: New Zealand, Trung Quốc có HCV đầu tiên - Anh 1

 VĐV Zoi Sadowski Synnott (giữa) của New Zealand giành HCV nội dung trượt ván trên tuyết tại Olympic Bắc Kinh 2022 (Ảnh: Reuters)

Cũng ở nội dung trượt ván trên tuyết, VĐV người Mỹ Julia Marino giành tấm HCB với điểm số 87,68. Xếp sau với tấm HCĐ là Tess Coady của đoàn thể thao Australia với 84,15 điểm.

Ngoài New Zealand, đoàn chủ nhà Trung Quốc cũng đã có tầm HCV đầu tiên nhờ thành tích thi đấu xuất sắc của các VĐV ở môn trượt băng tốc độ, nội dung tiếp sức hỗn hợp cự ly 2.000m.

Olympic Bắc Kinh 2022: New Zealand, Trung Quốc có HCV đầu tiên - Anh 2

Các VĐV Trung Quốc nhận HCV môn trượt băng tốc độ tiếp sức hỗn hợp 2.000m (Ảnh: NY Times)

Với thành tích 2 phút 37 giây 348, các VĐV Fan Kexin, Qu Chunyu, Ren Ziwei và Wu Dajing đã giành được tấm HCV. Xếp sau là đoàn thể thao của Italy và Hungary lần lượt với thành tích 2 phút 37 giây 364 và 2 phút 40 giây 900.

ĐÌNH TOÁN (Theo The Guardian, NY Times)

 

 

Ý kiến bạn đọc