Sẵn sàng tổ chức "Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2022"

VHO- Chiều 8.2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đã kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động của Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2022.

Sẵn sàng tổ chức

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt chủ trì buổi làm việc

Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc là hoạt động thường niên do Bộ VHTTDL phối hợp với một số Ban, Ngành Trung ương và một số địa phương tổ chức. Năm nay, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 sẽ diễn ra tại Làng từ ngày 12.02– 13.02.2022 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng Âm lịch).

Trong khuôn khổ Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2022 sẽ có 05 nhóm hoạt động chính gồm: Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần năm 2022; Lễ cắt băng khánh thành nhà truyền thống Nghệ An và nhà Rường truyền thống Quảng Nam, Khu các làng dân tộc IV và trồng cây lưu niệm; Tái hiện các Lễ hội truyền thống của các dân tộc nhân dịp đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, nói chuyện và chúc Tết đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Ngày hội.

Sẵn sàng tổ chức

Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho Ngày hội

Với phương châm: “Để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình”, Ngày hội sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam; Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc; Phục hồi, tái hiện, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam qua đó để mọi người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống của các dân tộc Việt Nam trong hoạt động đón Tết vui xuân đặc trưng đã có từ ngàn đời nay; Ngày hội được tổ chức nhằm biểu thị tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thể hiện sự có kết cộng đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển, niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19 trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, hiệu quả, an toàn.

Sẵn sàng tổ chức

Sẵn sàng tổ chức

Sẵn sàng tổ chức

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt kiểm tra khu vực diễn ra Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần năm 2022

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong phong trào trồng cây, trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của việc trồng cây, trồng rừng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sẵn sàng tổ chức

Tại không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mường Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đã ân cần động viên đồng bào các dân tộc hiện đang hoạt động tại Làng luôn cố gắng, nỗ lực phát huy và quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình tới du khách 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết: Về tiến độ, các mảng công việc cụ thể như kết nối với các cơ quan, đơn vị có liên quan các hoạt động của Ngày hội, các địa phương có cộng đồng dân tộc tham gia sự kiện, công tác hậu cần; lễ tân, khánh tiết; quảng bá, tuyên truyền; chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng, đảm bảo vệ sinh, môi trường cảnh quan, an ninh… đã được triển khai và sẵn sàng cho Ngày hội.

Sẵn sàng tổ chức

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị cho Ngày hội của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và cộng đồng các dân tộc tại Làng

Kết luận tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá cao sự tích cực và chủ động trong công tác chuẩn bị của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng lưu ý, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, để chuỗi các hoạt động diễn ra thành công, đảm bảo yêu tố an toàn cho khách mời và đồng bào các dân tộc tham gia chương trình.

Bài, ảnh: VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc