Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Bóng đá nữ sẽ tập huấn tại Hàn Quốc

Thứ Tư 30/03/2022 | 10:23 GMT+7

VHO- Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa hội quân trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và bắt đầu bước vào hành trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong năm 2022, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ “ngôi hậu” tại SEA Games 31.

 Tuyển nữ Việt Nam sẽ được “tiếp sức” bằng chuyến tập huấn ở Hàn Quốc Ảnh: VFF

Ở lần tập trung này, HLV trưởng Mai Đức Chung triệu tập 31 cầu thủ, trong đó 22 cầu thủ đã tham dự Asian Cup 2022 tại Ấn Độ. Trong 9 cầu thủ được gọi bổ sung, đa phần là những cầu thủ trẻ và một số cựu tuyển thủ vừa hồi phục chấn thương. Rút kinh nghiệm từ những lần chuẩn bị trước, đặc biệt trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, HLV Mai Đức Chung cùng các trợ lý việc nhắc nhở các cầu thủ giữ nội quy sinh hoạt, chú ý giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn đối đa cho các thành viên trong đội trước khi đi tập huấn cũng như bước vào thi đấu. Về chuyên môn, HLV Mai Đức Chung cũng động viên các cầu thủ trẻ, tiếp tục nỗ lực cố gắng, theo gương các cầu thủ đi trước, có kinh nghiệm, trau dồi năng lực, thể hiện hết khả năng trong đợt tập huấn với quyết tâm cao nhất.

Sau khi giành tấm vé dự World Cup 2023 lịch sử, tuyển nữ Việt Nam dành trọn sự tin yêu của người hâm mộ, nhận được “tiếp sức” về vật chất của các nguồn lực xã hội cũng như sự tin tưởng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đó là cơ sở để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến các nhiệm vụ trong năm nay, trong đó có giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 7 tại Philippines, vòng loại Cúp bóng đá nữ châu Á tại Trung Quốc vào tháng 9, đặc biệt là SEA Games 31. Sau khi có suất dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ được tấm HCV tại SEA Games 31. Theo HLV Mai Đức Chung, để làm được điều đó, các cầu thủ phải có sự chuẩn bị tốt và tập trung tối đa. “Chúng tôi xác định với các cầu thủ rằng, vừa qua chúng ta đã đạt thành tích tốt và bất ngờ giành vé dự World Cup, nhưng tôi muốn các cầu thủ tạm thời quên đi thành tích đó để hướng tới tương lai. Nhưng trước mắt là quyết tâm giữ vị trí huy chương vàng tại SEA Games 31, tổ chức tại Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi càng phải nỗ lực phấn đấu hơn. Vừa qua với thành tích tốt tại Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Quốc gia đã nhận được nhiều sự động viên, khen thưởng của Đảng, Nhà nước và các nhà tài trợ, cũng như Mạnh Thường Quân… Chúng tôi rất biết ơn và lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu nhiều hơn nữa”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Cũng giống như quá trình chuẩn bị cho giải nữ châu Á, tuyển nữ Việt Nam sẽ được tạo điều kiện ra nước ngoài tập huấn để giúp các cầu thủ cọ xát, tích luỹ, tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31. HLV Mai Đức Chung cho hay: “Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã mời chúng tôi sang tập huấn và thi đấu hai trận với đội tuyển nữ Hàn Quốc vào ngày 9.4 và 11.4. Ngoài ra, chúng tôi còn 3 trận đấu giao hữu với 3 CLB bóng đá nữ của Hàn Quốc. Ngày 22.4, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ về Việt Nam di chuyển xuống thẳng Cẩm Phả (Quảng Ninh) để chuẩn bị tham dự SEA Games 31”. 

VĨNH HẢI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top