Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Khám phá sắc màu văn hóa độc đáo ở Tam Đường, Lai Châu

Thứ Bảy 02/04/2022 | 15:12 GMT+7

VHO- Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường 2022 với chủ đề “Tam Đường điểm đến an toàn và hấp dẫn” sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 - 16.4.2022. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đẹp, sự độc đáo trong văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Tam Đường, Lai Châu nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tuần Văn hóa, du lịch Tam Đường năm 2022 hứa hẹn là điểm đến an toàn và hấp dẫn cho du khách. Ảnh: V.N.N

Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, sổi nổi như và những trải nghiệm thú vị như Chương trình nghệ thuật “Tam Đường hòa sắc vươn xa” tại đêm khai mạc; lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao; lễ hội đường phố; không gian quảng bá, xúc tiến các hoạt động du lịch; phục dựng các không gian truyền thống văn hóa các dân tộc; thi ẩm thực; thi các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc; chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tam Đường nơi hội tụ và lan tỏa sắc màu văn hóa các dân tộc”; các hoạt động tại các điểm du lịch.

Đến Tam Đường dịp này, du khách còn được thưởng thức những màn biểu diễn vô cùng hấp dẫn, chuyên nghiệp của gần 100 phi công bay lượn trên bầu trời Tam Đường tại giải dù lượn đường trường Pu Ta Leng quốc tế mở rộng lần thứ III. Các phi công sẽ cất cánh tại điểm Sì Thâu Chải và hạ cánh tại khu vực Sân vận động huyện Tam Đường .

Vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của đèo Ô Quý Hồ

Cùng với đó, du khách còn được tham quan, trải nghiệm về những nét đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống của người dân địa phương; các sản phẩm du lịch, các dịch vụ của điểm du lịch; tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống tại các điểm du lịch nổi tiếng của Tam Đường như điểm du lịch Ô Quy Hồ; khu du lịch cầu kính Rồng Mây; bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu; bản Lao Chải 1 và Lao Chải 2, xã Khun Há; Bản Thẳm, xã Bản Hon.

Tuần Văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2022 là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm góp phần duy trì, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời, giới thiệu, quảng bá miền đất, con người Tam Đường thân thiện và mến khách.

QUỲNH VY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top