Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

“Châu về Hợp Phố”

Thứ Hai 04/04/2022 | 10:44 GMT+7

VHO- Người dân địa phương và những người yêu Huế đang háo hức chờ đón ngày được chiêm ngưỡng hai cổ vật sẽ được chuyển về từ Tây Ban Nha để tặng cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Đã có rất nhiều cổ vật quý của Hoàng gia nhà Nguyễn bị lưu lạc khắp nơi sau các sự kiện của lịch sử; và việc đấu giá, mua về không hề dễ dàng.

Mũ quan triều Nguyễn được đưa ra đấu giá hồi cuối tháng 10.2021 thu hút sự quan tâm của dư luận Ảnh: BALCLIS

 Thông tin Công ty CP Tập đoàn Sunshine (trụ sở chính ở Hà Nội) đã tham gia đấu giá thành công mua được hai cổ vật quý thời nhà Nguyễn “lưu lạc” ở Tây Ban Nha, và có kế hoạch hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên Huế, đã làm cộng đồng dân cư địa phương và giới chuyên môn, những người yêu Huế, yêu cổ vật quan tâm. Đáng nói, trong đó có cổ vật mũ quan triều Nguyễn, được chế tác khoảng cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, từng được Văn Hóa và các cơ quan báo chí thông tin.

Cổ vật mũ quan triều Nguyễn được nhà đấu giá Balclis, Tây Ban Nha đưa ra đấu giá vào cuối tháng 10.2021. Qua hình ảnh giới thiệu của Balclis, có thể thấy được cổ vật này còn gần như nguyên vẹn, kèm với đó là hộp đựng bằng gỗ có mạ vàng được chế tác tinh xảo. Cổ vật từng thu hút nhiều nhà nghiên cứu, giới chuyên môn theo dõi, trong đó có nhiều nhà sưu tầm cổ vật ở Việt Nam cũng tham gia vào sàn đấu giá trực tuyến này. Tuy nhiên quá trình đấu giá đã gây ra nhiều bất ngờ, mức trả giá liên tục tăng cao, nhiều cá nhân đành phải bỏ cuộc chơi. Từ giá khởi điểm 500 - 600 euro nhưng kết quả cổ vật mũ quan triều Nguyễn kèm hộp đựng đã được bán với giá 600.000 euro (tương đương khoảng 16 tỉ đồng). Nếu tính thêm các chi phí về thuế, phí theo quy định của nhà đấu giá và tại Tây Ban Nha thì người mua phải tốn tổng cộng khoảng 20 tỉ đồng.

Áo Nhật Bình được chế tác thế kỷ 19 cũng được đưa ra đấu giá tại Tây Ban Nha Ảnh: BALCLIS

Ngày 31.3, Công ty CP Tập đoàn Sunshine đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hiến tặng hai cổ vật của triều Nguyễn mà đơn vị này đã tham gia đấu giá thành công tại Tây Ban Nha hồi cuối tháng 10.2021. Lúc này, dư luận mới biết đến tài khoản đã tham gia đấu giá và mua thành công là Công ty CP Tập đoàn Sunshine. Ngoài cổ vật mũ quan triều Nguyễn, công ty này cũng đấu giá và mua được áo Nhật Bình, cổ phục thời Nguyễn. Áo Nhật Bình này được chế tác vào cuối thế kỷ 19, có chất liệu lụa, nền màu đen, được may và thêu tay rất tinh tế. Khi công bố trên website www.invaluable.com về đấu giá cổ vật, áo Nhật Bình bị giới thiệu nhầm thành cổ phục nhà Thanh (Trung Quốc) vào thế kỷ 19. Cổ vật này được đưa ra giá khởi điểm từ 800- 850 euro, và sau đó đã được bán với mức giá 160.000 euro (hơn 4 tỉ đồng, chưa tính các khoản về phí, thuế). Theo giới chuyên về cổ vật, với việc trúng đấu giá 2 cổ vật nói trên, nếu kèm các chi phí về thuế, phí theo quy định của nhà đấu giá và tại Tây Ban Nha thì người mua phải bỏ ra hơn 30 tỉ đồng.

Trước đề nghị của Công ty CP Tập đoàn Sunshine, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có văn bản đồng ý chủ trương tiếp nhận hai cổ vật nói trên. Đồng thời đánh giá cao việc công ty này đã đấu giá thành công hai cổ vật triều Nguyễn đang lưu lạc ở nước ngoài, qua đó đưa về nước nhằm mục đích bảo quản, lưu giữ, trưng bày giới thiệu đến công chúng, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTT, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Sunshine thực hiện các thủ tục pháp lý về tiếp nhận cổ vật hiến tặng. Theo dự kiến của công ty, các cổ vật sẽ về đến Việt Nam vào đầu tháng 4 này. Việc có đơn vị tổ chức tham gia đấu giá để mua lại các cổ vật quý bị lưu lạc tại nước ngoài và hiến tặng cho địa phương là chuyện rất đáng mừng.

Từ trước đến nay, chưa có trường hợp nào hiến tặng cổ vật quý cho Huế sau khi mua đấu giá với giá cao ở nước ngoài. Đã có nhiều cá nhân, tổ chức hiến tặng cổ vật nhưng do họ sưu tầm, hoặc mua được ở trong nước. Theo dự kiến, sau khi tiếp nhận, các cổ vật nói trên sẽ được bảo quản, lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để cộng đồng và du khách tham quan, chiêm ngưỡng. 

 SƠN THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top