Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ và tỏa sáng

Thứ Sáu 08/04/2022 | 16:07 GMT+7

VHO- Chia sẻ về Lễ khai mạc SEA Games 31, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) - Tổng đạo diễn Lễ khai - bế mạc SEA Games 31 Trần Ly Ly cho biết, tinh thần chủ đạo của Lễ khai mạc chính là một Đông Nam Á gắn kết, mạnh mẽ vươn lên và tỏa sáng.

 Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31

 “Lễ khai mạc SEA Games diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á đang cùng chung một dòng chảy để xuyên qua đại dịch, mạnh mẽ đi lên và tỏa sáng. Đó cũng chính là tinh thần gắn kết, luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn để bước lên đỉnh cao nhất của thể thao. Tại Lễ khai mạc Đại hội, chúng tôi cũng muốn truyền đi thông điệp, Việt Nam muốn chung tay cùng bạn bè khu vực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để cùng nhau xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất và thịnh vượng, vượt qua mọi thách thức”, Tổng đạo diễn Trần Ly Ly chia sẻ.

SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 12.5 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của đại diện các đoàn thể thao 11 nước ASEAN. Dự kiến nước chủ nhà sẽ đem đến một bầu không khí thân thiện, cởi mở cùng chương trình nghệ thuật độc đáo, rực rỡ sắc màu tượng trưng cho những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam và các nước ASEAN trong khát vọng chung: “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. Vì thế, tại Lễ khai mạc SEA Games 31, Tổng đạo diễn chương trình cũng đã khéo léo xây dựng các hình ảnh lồng ghép giữa hình ảnh của hoa sen - tượng trưng cho đất nước và con người Việt Nam trong sáng, bao dung cùng hình ảnh của bó lúa - biểu trưng cho sự thịnh vượng của các nước ASEAN.

Với thời lượng 120 phút, chương trình Lễ khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á sẽ kết hợp giữa phần lễ và phần hội. Phần lễ sẽ thực hiện theo các nghi thức quốc tế của các kỳ Đại hội thể thao lớn thế giới, châu lục và khu vực. Theo đó, chương trình sẽ bắt đầu với những hình ảnh ấn tượng về đất nước, con người Việt Nam được chiếu trên màn hình LED ngoài trời. Từ đó VĐV, HLV đến từ 11 quốc gia và các khán giả có thể hình dung được hình ảnh đất nước Việt Nam xinh đẹp, hiếu khách, điểm đến an toàn, thân thiện cùng lời mời gọi: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước.

20h ngày 12.5, Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ chính thức được tường thuật trực tiếp trên sóng của truyền hình nước chủ nhà và các quốc gia trong khu vực. Sau Lễ rước Quốc kỳ trang trọng, sẽ là Lễ chào cờ thiêng liêng trên sân Mỹ Đình. Phần đếm ngược đến thời điểm khai mạc sẽ làm nóng bầu không khí trên sân Mỹ Đình với 100 chiếc trống, có logo của 30 kỳ SEA Games và điểm nhấn là SEA Games 31 tại Việt Nam. Sau màn diễu hành của 11 đoàn thể thao sẽ là nghi lễ quan trọng: Lễ rước đuốc của Đại hội. 8 VĐV tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam sẽ rước ngọn đuốc thiêng về thắp sáng đài lửa của SEA Games 31. Phần châm đuốc hứa hẹn sẽ hấp dẫn nhờ hiệu ứng của ánh sáng và công nghệ.

Tổng đạo diễn Trần Ly Ly cũng chia sẻ, thông điệp của Lễ khai mạc chính là một ASEAN cùng chung nguồn cội, cùng mạnh mẽ phát triển. Vì thế những nét văn hóa tương đồng của các quốc gia trong khu vực như nền văn minh lúa nước sẽ được tái hiện sinh động trong chương trình nghệ thuật. Nét độc đáo của văn hóa Việt Nam là tranh Đông Hồ hay hình ảnh các cô gái Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài, nón lá, hình ảnh “tre xanh, xanh tự bao giờ” cũng sẽ được thể hiện trong chương trình nghệ thuật độc đáo của Lễ khai mạc.

Được chia thành 3 phần: “Việt Nam thân thiện”, “Đông Nam Á mạnh mẽ” và “Đông Nam Á tỏa sáng”, dự kiến Lễ khai mạc của SEA Games 31 sẽ là bữa tiệc của ánh sáng, sắc màu cùng hiệu ứng của công nghệ đã sử dụng thành công tại các kỳ Đại hội thể thao lớn. Vượt qua khuôn khổ của một sự kiện thể thao, Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ hàm chứa nhiều ý nghĩa, hứa hẹn độc đáo và đáng để chờ đợi bên cạnh các cuộc tranh tài hấp dẫn. 

 SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, trong đó Lễ khai mạc Đại hội là sự kiện quan trọng. Với trách nhiệm của mình, Bộ VHTTD Ltrong đó Lễ khai mạc Đại hội là sự kiện quan trọng. Với trách nhiệm của mình, Bộ VHTTDLsẽ luôn đồng hành cùng Hà Nội và các địa phương trong việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 nói chung, đặc biệt là Lễ khai mạc nói riêng. Các đơn vị trực thuộc Bộ là Tổng cục TDTT, Cục Nghệ thuật biểu diễn… phải phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để chuẩn bị thật chu đáo, kỹ lưỡng cho Lễ khai mạc SEA Games 31.

(Bộ trưởng Bộ VHTTDL NGUYỄN VĂN HÙNG)

 

 THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top