Cổ vật mũ quan triều Nguyễn đã về đến Huế

VHO- Trao đổi với PV Báo Văn Hóa, ông Hoàng Việt Trung- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, cổ vật mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã được đưa về đến Huế hồi 11 giờ 30 phút ngày hôm nay, tức 9.4. Hiện nay, hai cổ vật này đang được bảo quản tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Cổ vật mũ quan triều Nguyễn đã về đến Huế - Anh 1

Cổ vật mũ quan triều Nguyễn kèm hộp đựng được đấu giá tại Tây Ban Nha thu hút giới chuyên môn. Ảnh: Balclis

Theo ông Hoàng Việt Trung, hai cổ vật này đã được Công ty CP Tập đoàn Sunshine thực hiện các thủ tục và vận chuyển từ Tây Ban Nha về Hà Nội bằng đường hàng không. Sau đó, công ty này tiếp tục vận chuyển các cổ vật vào Huế trên chuyến bay Hà Nội- Huế ngày 9.4.

“Ngay sau đó, hai cổ vật được vận chuyển về Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế), và chúng tôi thực hiện lập biên bản tiếp nhận, nhập vào kho bảo quản với sự chứng kiến của các cơ quan chức năng liên quan”, ông Trung nói.

Ông Hoàng Việt Trung cũng thông tin thêm, dự kiến vào ngày 17.4 tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ tiếp nhận các cổ vật, sau đó sẽ tổ chức trưng bày để công chúng và du khách chiêm ngưỡng.

Cổ vật mũ quan triều Nguyễn đã về đến Huế - Anh 2

Công ty CP Tập đoàn Sunshine bàn giao 2 cổ vật cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với sự chứng kiến của các cơ quan chức năng. Ảnh: HVT

Như Báo Văn Hóa đã thông tin, Công ty CP Tập đoàn Sunshine tham gia đấu giá thành công và mua được 2 cổ vật quý dưới triều Nguyễn, gồm: cổ vật mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình. Hai cổ vật này được nhà đấu giá Balclis đưa ra đấu giá vào hồi cuối tháng 10.2021 tại Tây Ban Nha. Kết quả, mũ quan triều Nguyễn được bán với giá 600.000 Euro (gần 16 tỷ đồng), và áo Nhật Bình được bán với giá 160.000 Euro (hơn 4 tỷ đồng), chưa tính các khoản phí, thuế theo quy định.

Ngày 31.3 vừa qua, lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Sunshine đã có văn bản gửi đến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị trao tặng các cổ vật này nhằm mục đích trưng bày. Ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xác nhận đồng ý chủ trương tiếp nhận cổ vật mà doanh nghiệp nói trên tặng cho địa phương. Điều này đã được cộng đồng quan tâm, và chờ đón ngày cổ vật được về với Huế.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc