Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Gắn các hoạt động văn hóa với du lịch

Thứ Sáu 22/04/2022 | 10:45 GMT+7

VHO- Trong định hướng phát triển ngành Văn hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện đầu tư xây dựng nhiều công trình thiết chế văn hóa quan trọng gắn với phát triển du lịch gồm: Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa, Bảo tàng mới của tỉnh; đồng thời thực hiện việc tôn tạo, quy hoạch lại khu vực di tích Thành cổ Diên Khánh và di tích Am Chúa để xứng tầm di tích cấp quốc gia.

 Sản phẩm nhạc cụ dân tộc, thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa

 Trong báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII đã nêu rõ hạn chế trong lĩnh vực văn hóa chưa được quan tâm đúng mức, việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là đối với các công trình lớn do thiếu nguồn lực, trong định hướng đến năm 2025 cũng nêu rõ: Quan tâm đầu tư các công trình văn hóa trọng điểm, các thiết chế văn hóa.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở VHTT đang lên kế hoạch đầu tư phát triển thiết chế văn hóa, đảm bảo phục vụ đời sống tinh thần nhân dân tốt hơn trong thời gian tới. Theo đó, từ nay đến năm 2030, toàn ngành sẽ đầu tư tu bổ và phát triển thêm nhiều công trình, dự án hoàn thành và sớm đưa vào sử dụng. Cụ thể, từ nay đến năm 2023, hoàn thành dự án đầu tư, phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình thư viện số và thư viện tự động hóa. Năm 2024, hoàn thành đầu tư một phần di chỉ khảo cổ quốc gia Hòa Diêm (thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) để bảo tồn và phát triển gắn với du lịch; đến năm 2027, hoàn thành công tác đầu tư để bảo tồn và phát triển di chỉ khảo cổ Hòa Diêm trở thành địa điểm văn hóa, du lịch lớn của tỉnh. Năm 2025, hoàn thành các dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh; đầu tư trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ cho Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng; sửa chữa, cải tạo trụ sở Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng; hoàn thành dự án tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia gồm: Thành cổ Diên Khánh (huyện Diên Khánh), địa điểm lưu niệm tàu C235 (thị xã Ninh Hòa), đường vào khu mộ bác sĩ A.Yersin (huyện Cam Lâm).

Riêng giai đoạn 2025 - 2030, ngành phấn đấu hoàn thành xây mới các công trình: Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Triển lãm - Hội chợ tỉnh. Đến năm 2030, phấn đấu mỗi địa phương từ cấp huyện đến các thôn, tổ dân phố có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa - Khu thể thao đạt tiêu chuẩn. Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất chủ trương đầu tư trên 166 tỉ đồng để thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử này. Sau khi tôn tạo, Thành cổ Diên Khánh sẽ trở thành điểm đến thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa thừa nhận: “Hoạt động văn hóa lâu nay mới chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, duy trì, còn việc phát huy vẫn khiêm tốn. Trên thực tế, với nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, đa dạng của tỉnh, nếu biết cách khai thác đúng hướng sẽ tạo được nguồn thu lớn cho ngân sách”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, thời gian qua, các loại hình văn hóa tại Khánh Hòa luôn gắn với hoạt động phát triển du lịch. Tuy nhiên, việc khai thác còn hạn chế, chưa phát huy hết giá trị của các loại hình văn hóa, nghệ thuật, di tích lịch sử, văn hóa vùng miền… Sản phẩm văn hóa nghệ thuật về đêm phục vụ du lịch còn hạn chế về cơ sở hạ tầng, chưa tạo được điểm nhấn với du khách, cần có sự đầu tư về quy mô và mang tính ổn định hơn để phát huy bản sắc văn hóa nghệ thuật truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhận định: “Trong những năm qua, ngành Văn hóa đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đảm bảo các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân. Trong đại dịch Covid-19 hơn 2 năm qua, ngành Văn hóa chịu ảnh hưởng nặng nề, khiến nhiều hoạt động, dự án phát triển văn hóa bị tạm dừng. Tuy nhiên đến nay, tình hình kinh tế - xã hội nhìn chung trong 3 tháng đầu năm 2022 đã có những dấu hiệu tích cực sau đại dịch Covid-19. Tốc độ tăng trưởng các lĩnh vực trên địa bàn đã có những chuyển hướng rõ nét, thị trường du lịch bắt đầu khởi sắc, các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang tích cực chú trọng đẩy mạnh và phát triển ngành du lịch và văn hóa thể thao. Trong đó sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo, phục dựng các công trình trọng điểm về văn hóa như: Nhà hát, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa…”. 

XUÂN HƯỚNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top