Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Phố đêm Hoàng thành Huế hút khách trong ngày đầu hoạt động

Thứ Bảy 23/04/2022 | 09:29 GMT+7

VHO- Tối ngày 22.4, UBND TP.Huế đã chính thức khai trương và đưa vào khai thác Phố đêm Hoàng thành Huế. Rất đông người dân và du khách đã tham gia trải nghiệm các dịch vụ, chương trình nghệ thuật tại phố đêm.

Phố đêm Hoàng thành Huế hoạt động từ 19 giờ đến 23 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần. Đây là sản phẩm kết hợp giữa phố đi bộ và các chương trình nghệ thuật, các khu vực trưng bày và kinh doanh các sản phẩm nghề truyền thống độc đáo và ẩm thực Huế.

Đông đảo người dân và du khách tập trung xem biểu diễn nghệ thuật ở khu vực Ngọ Môn Huế. Ảnh: Đ.Hoàng

Không gian của phố đêm trải dài dọc trục đường Lê Huân và đường 23 Tháng 8 (tiếp giáp mặt Nam và Tây của Đại Nội Huế), gồm 27 gian hàng mua bán, trưng bày của các đơn vị, cơ sở làng nghề và cộng đồng dân cư. Điểm nhấn của phố đêm Hoàng thành Huế chính là dựa trên chất liệu truyền thống và các loại hình nghệ thuật văn hóa đặc trưng. Chính vì thế, Phố đêm Hoàng thành Huế được bố trí theo 4 trục không gian chính, gồm: không gian Huế xưa với các gian hàng thủ công truyền thống, mỹ thuật truyền thống, áo dài Huế…; không gian Cung đình với các hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, diễn xứng cung đình tại sân khấu Tây Khuyết Đài và sân khấu trước Ngọ Môn Huế; không gian dân gian Huế có các hoạt động trưng bày, thao diễn và mua bán diều, trống, hoa giấy Thanh Tiên, quạt, nón lá, các sản phẩm là từ sen Huế…; và không gian ẩm thực Huế nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức ẩm thực, đặc sản của Huế (nhưng không cho phép phục vụ các thức uống có cồn như bia, rượu).

Nhiều du khách tham quan, mua sắm ở các khu vực trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại Phố đêm Hoàng thành Huế. Ảnh: Đ.Hoàng

Ngoài các không gian chính làm nổi bật lên những giá trị văn hóa đặc trưng của Huế, phố đêm Hoàng thành Huế cũng tổ chức các điểm biểu diễn cộng đồng phục vụ mọi đối tượng du khách, như: nghệ thuật nhân tượng, âm nhạc đường phố, biểu diễn sáo trúc, hô bài chòi…

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP.Huế cho biết, không gian của phố đêm Hoàng thành giai đoạn 1 được tổ chức ở trục đường Lê Huân và đường 23 Tháng 8 và từng bước được hoàn thiện, mở rộng đến các trục đường xung quanh Hoàng thành Huế (gồm thêm đường Đặng Thái Thân và Đoàn Thị Điểm- PV). Qua đó, mong muốn mang đến những trải nghiệm thú vị cho cộng đồng và du khách khi đến Huế, góp phần quảng bá những hình ảnh đẹp về văn hóa, con người và vùng đất Cố đô; đồng thời cũng là cơ hội để địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch- dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top