Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Rực rỡ đêm hoa đăng khinh khí cầu mừng SEA Games 31 “Hà Tĩnh- đón Sao La về nhà”

Thứ Bảy 28/05/2022 | 23:00 GMT+7

VHO-Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh. Chào mừng SEA Games 31 thành công tốt đẹp, vào tối ngày 28.5.2022, tại Quảng trường Trần Phú (phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình biểu diễn khinh khí cầu với chủ đề “Hà Tĩnh-đón Sao La về nhà”. Sau màn trình diễn bay khinh khí cầu đã diễn ra vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên Hà Tĩnh đạt thành tích cao tại SEA Games 31.

Tối 28.5, đông đảo người dân đã đến công viên Trần Phú, TP.Hà Tĩnh để ngắm những chiếc khinh khí cầu sặc sỡ. Do lượng người và phương tiện tập trung về nhiều nên để tránh ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT và Cảnh sát trật tự Công an thành phố đã tới phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện đi lại.

               

Hàng chục khinh khí cầu cỡ nhỏ đã đồng loạt thắp lên những ngọn lửa lung linh trong đêm.

Sao La được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào tháng 5.1992 trong một chuyến khảo sát được Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tiến hành trong Vườn quốc gia Vũ Quang. Sự kiện này đã gây chấn động lớn cho các nhà nghiên cứu sinh vật thế giới. Vũ Quang là nơi đầu tiên trên thế giới phát hiện Sao La - Linh vật được chọn làm biểu tượng SEA Games 31. Theo ước tính của các chuyên gia trên thế giới, hiện chỉ còn khoảng vài chục cá thể Sao la có thể được tìm thấy ở các cánh rừng rậm dọc biên giới Việt - Lào. 30 năm sau khi được phát hiện, Sao la - từ ngôi nhà của đại ngàn Vũ Quang đến với Thủ đô Hà Nội, xuất hiện trang trọng trong suốt kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Hình ảnh đẹp của Sao la cùng những cảm xúc thăng hoa với thể thao, với tinh thần đoàn kết “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” đã góp phần làm nên một kỳ SEA Games thành công rực rỡ.

Khinh khí cầu cỡ lớn và hàng chục khinh khí cầu cỡ nhỏ đã đồng loạt thắp lên những ngọn lửa lung linh trong đêm

“Hà Tĩnh – Đón Sao La về nhà” diễn ra là dịp để tuyên truyền, quảng bá về nguồn gốc nơi phát hiện loài thú quý hiếm Sao La. 22 khinh khí cầu rực rỡ trên bầu trời TP Hà Tĩnh tựa như ngọn lửa sức mạnh của tinh thần Việt tại SEA Games 31. Đêm hoa đăng tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Với sự đầu tư, dàn dựng công phu chương trình đã mang đến cho người dân và du khách một lễ hội đầy màu sắc cùng những trải nghiệm thú vị, mới lạ.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng bằng khen và phần thưởng của tỉnh cho các VĐV và HLV

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu bày tỏ vui mừng với những kết quả xuất sắc mà các VĐV Hà Tĩnh đã giành được trong kỳ SEA Games 31 vừa qua, đồng thời khẳng định, đây là kỳ SEA Games mà đoàn Hà Tĩnh thành công nhất từ trước đến nay. SEA Games 31 vừa qua, Hà Tĩnh có 11 vận động viên tham gia ở 4 nội dung điền kinh, đua thuyền, karate và bắn súng. Sau 17 ngày thi đấu, các vận động viên đã xuất sắc giành được 12 huy chương, trong đó có: 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Thành tích này vượt xa mục tiêu đặt ra, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam với 446 tấm huy chương đầy danh giá trên đấu trường quốc tế.

Màn vũ điệu Sao la mừng ngày trở về của vũ đoàn Nhà hát truyền thống Hà Tĩnh

Giao lưu tại chương trình vinh danh, các HLV, VĐV chia sẻ câu chuyện về những khó khăn, vất vả trong quá trình luyện tập, thi đấu và những cảm xúc, kỷ niệm đẹp trên đấu trường lớn. Với quyết tâm cao nhất mang vinh quang về cho quê hương, đất nước, các VĐV đã nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao nhất.

Ngày 29.5, thành phố Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với đơn vị thực hiện tổ chức bay các khinh khí cầu và các hoạt động liên quan để phục vụ nhu cầu trải nghiệm, chiêm ngưỡng của nhân dân.

           

Chương trình trình diễn bay khinh khí cầu thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem

Trước đó, ngày 7.5, tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức chương trình trình diễn bay khinh khí cầu trên đập Ngàn Trươi Cẩm Trang (huyện Vũ Quang)  với tên gọi “Cuộc dạo chơi của Sao La - Kỳ lân Châu Á” chào mừng SEA Games 31. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân đến xem, chiêm ngưỡng, góp phần quảng bá, kích cầu du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

                                                                                                                    PHẠM NGÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top