Lan tỏa mô hình “Tổ nhường cơm sẻ áo”

VHO- Từ năm 2015 đến nay, các thành viên “Tổ nhường cơm sẻ áo” xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đã đóng góp, vận động quyên góp tiền mặt và quà trị giá trên 2,6 tỉ đồng, hỗ trợ cho hơn 3.800 lượt, tặng gần 2.000 phần quà, hỗ trợ cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, bệnh tật khó khăn và 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Lan tỏa mô hình “Tổ nhường cơm sẻ áo” - Anh 1

 Thành viên "Tổ nhường cơm sẻ áo" hỗ trợ gạo cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Riêng đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư, “Tổ nhường cơm sẻ áo” phối hợp cùng các đoàn thể vận động tiền, gạo, rau củ, nhu yếu phẩm, tổng trị giá 300 triệu đồng hỗ trợ người dân ở địa phương. Đặc biệt là hỗ trợ 15 phụ nữ mang thai ở khu cách ly tập trung, tạo điều kiện cho các “mẹ bầu” an tâm sinh nở.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Hội Chữ thập đỏ xã Ngũ Lạc “Tổ nhường cơm sẻ áo” không ngừng nỗ lực hoạt động theo chủ trương của Đảng, vận dụng vào tình hình thực tế ở địa phương đề ra kế hoạch hoạt động phù hợp. Từ đó, công tác nhân đạo, từ thiện của Tổ từng bước được lan tỏa rộng khắp trong quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng đóng góp cho “Tổ nhường cơm sẻ áo” ngày càng phát triển, góp phần cùng chính quyền, đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội.

UYÊN PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc