Thi lớp 10 tại TP.HCM: 4 thí sinh vi phạm quy chế

VHO - Chiều 12.6, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức họp cung cấp thông tin kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn. Theo đó, trong hai ngày diễn ra kỳ thi có 4 thí sinh vi phạm; trên 700 thí sinh vắng thi.

Thi lớp 10 tại TP.HCM: 4 thí sinh vi phạm quy chế - Anh 1

Sở GD&ĐT TP.HCM họp thông tin kỳ thi vào chiều 12.6. Ảnh: THÀNH NHÂN

Tổng kết tình hình tổ chức kỳ thi, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong buổi thi môn Toán, có 1 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi vì mang điện thoại vào phòng thi. Trước đó, trong buổi thi môn Ngữ văn, có 3 thí sinh bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu, vi phạm quy chế. Cũng trong buổi thi môn Toán, có 3 thí sinh đến chậm đã được lập biên bản và cho thi phòng riêng. Trước đó, như thông tin đã đưa, có một trường hợp thí sinh F0 được tổ chức thi theo đúng quy chế và quy định về phòng chống dịch của ngành Y tế; 7 trường hợp thí sinh bị tai nạn phải bố trí người viết bài giúp thí sinh và có ghi âm, ghi hình. Tổng số thí sinh vắng thi trong 3 môn thi Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán là trên 700 em,ngoài ra, ở buổi thi môn chuyên và tiếng Anh tích hợp chiều 12.4, có trên 100 thí sinh không đến dự thi.

Năm nay, TP.HCM có trên 108.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó gần 94.000 em đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Trong số này, hơn 86.000 em thi lớp 10 thường, khoảng 6.400 thí sinh dự thi chuyên, 1.300 thí sinh dự thi lớp 10 tiếng Anh tích hợp... Từ 13.6 Sở GD&ĐT tổ chức chấm thi, dự kiến công bố kết quả vào 24.6.

* Cũng trong ngày 12.6, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM đã xác nhận thông tin có một thí sinh (tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, quận Bình Tân) bị trượt chân té ngã sau giờ thi môn Ngữ văn, và thí sinh này sau khi được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết trong sáng ngày 12.6, Sở đã cử đại diện đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát đối với gia đình. Được biết, học sinh này có học lực giỏi.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc