Kiên Giang hỗ trợ trẻ em mồ côi do tác động dịch Covid-19

VHO- Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kiên Giang phối hợp Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 31 trẻ em mồ côi do tác động dịch Covid-19 tại các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Gò Quao, Giồng Riềng, An Biên. Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 do Hội LHPN Việt Nam phát động. Nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng.

Kiên Giang hỗ trợ trẻ em mồ côi do tác động dịch Covid-19 - Anh 1

Hội LHPN tỉnh và Hội Nữ doanh nhân tỉnh trao hỗ trợ cho trẻ mồ côi sáng ngày 15.6.2022 tại huyện Giồng Riềng

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, Hội LHPN tỉnh phối hợp nhà tài trợ hỗ trợ 30 trẻ em mồ côi với tổng số tiền 150 triệu đồng (mỗi em 5 triệu đồng/năm). Nhân dịp này tập thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu em Nguyễn Thảo An, ấp Hòa Sơn, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng đến năm 18 tuổi với số tiền 6 triệu đồng/ năm. Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã vận động các Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh nhận đỡ đầu 58 trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, phát động và phối hợp các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đến 100% cấp huyện, cơ sở thực hiện. Từ đầu năm đến nay Hội đã vận động, phối hợp tổ chức thăm và tặng 4.452 suất quà với tổng trị giá trên 1,2 tỉ đồng cho cán bộ, chiến sĩ và hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Thông qua các hoạt động kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phát huy truyền thống tương thân, tương ái hỗ trợ chia sẻ khó khăn đến với cộng đồng.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc