HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi rất coi trọng AFF Cup

VHO- Trả lời trong buổi họp báo trước các trận đấu tại bảng B Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2022 (tại Indonesia) khởi tranh, HLV Mai Đức Chung cho rằng đây là giải đấu quan trọng với tuyển nữ Việt Nam, giúp các cầu thủ nữ có cơ hội thi đấu cọ xát và phát triển chuyên môn.

Sau khi kết thúc chuyển tập huấn ở Pháp, đêm ngày 3.7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại Manila (Phillipines) để bắt đầu hành trình tại AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 4 đến 17.7.

HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi rất coi trọng AFF Cup - Anh 1

HLV Mai Đức Chung

Phát biểu tại họp báo trước lượt trận đầu tiên bảng B, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi rất coi trọng giải đấu lần này. Đây là giải đấu thường xuyên dành cho các đội tuyển nữ, giúp các đội thi đấu cọ xát nhiều, qua đó tiến bộ hơn”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Pháp với trận đấu giao hữu gặp đội tuyển nữ Pháp vào ngày 1.7 và đội đã thua 0-7. Sau đó, toàn đội đã có hành trình di chuyển khá dài đến Philippines. “ Sau chuyến tập huấn ở Pháp, toàn đội có chuyến đi rất mệt, mất 1 ngày di chuyển và nửa đêm mới về tới Manila. Các thành viên trong đội khá mệt mỏi nhưng sau đó có giấc ngủ ngon, sáng nay mới tập nhẹ tại khách sạn. Tôi hỏi các cầu thủ có ai bị mất ngủ không, tất cả đều khẳng định mình có sức khỏe tốt, tâm trạng vui vẻ và không có vấn đề gì”, vị thuyền trưởng của tuyển nữ Việt Nam cho biết thêm.

HLV Mai Đức Chung: Chúng tôi rất coi trọng AFF Cup - Anh 2

Tuyển nữ Việt Nam vừa thi đấu giao hữu với tuyển nữ Pháp

Tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup, họ nằm ở bảng B với lịch thi đấu đều vào lúc 18h00, lần lượt gặp Campuchia (ngày 7.7), Lào (9.7), Timor Leste (11.7) và Myanmar (13.7).  Cơ hội vượt qua vòng bảng của Huỳnh Như cùng các đồng đội là khá cao nhưng thử thách sẽ sẽ đợi họ ở bán kết với các đối thủ mạnh của bảng A là chủ nhà Philippines, Thái Lan, đặc biệt là khách mời tuyển nữ Australia. Nhiều khả năng ở bảng đấu này, Australia sẽ giành ngôi nhất bảng, còn Thái Lan và Philippines tranh nhau tấm vé còn lại. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi cần có sự tính toán kỹ lưỡng và tốt nhất, không chỉ ở vòng bảng mà còn ở bán kết, khi khả năng cao gặp đội nữ Thái Lan hoặc Australia”.

Bảng B của AFF Cup nữ 2022 sẽ khởi tranh ngày mai (5.7) nhưng tuyển nữ Việt Nam được nghỉ lượt đầu tiên và sẽ ra sân thi đấu ngày 7.7 gặp Campuchia lúc 18h00.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc