Nghệ sĩ trẻ làm live show Cải lương bằng vở diễn

VHO- Đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động chuyên nghiệp, nghệ sĩ Cải lương Hoàng Hải sẽ thực hiện live show 10 năm với đam mê vào ngày 9.7 tới đây tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Live show có sự hỗ trợ của nhiều “ngôi sao” như NSƯT Tú Sương, NSƯT Vân Hà, Chí Linh, Võ Minh Lâm…

Nghệ sĩ trẻ làm live show Cải lương bằng vở diễn - Anh 1

 Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia hỗ trợ live show “Lan Lăng nhập trận khúc” của Hoàng Hải

Hoàng Hải là một trong những diễn viên trẻ tài năng được Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM đào tạo. Gắn bó với nghề diễn viên 10 năm, dù đã trải qua đủ vai diễn từ bi đến hài, độc,… nhưng lần này Hoàng Hải không diễn những trích đoạn riêng lẻ mà dựng hẳn một vở trọn vẹn cho thỏa chí, một điều mà có lẽ chưa live show nào làm. Hoàng Hải cho biết: “Lăn lộn với nhiều loại vai, lần này tôi muốn khẳng định bản thân ở một vị trí dành riêng cho vai diễn trên sân khấu”.

Hoàng Hải người gốc Tây Ninh, lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng lại học nghề kế toán. “Tôi cũng có đam mê nhưng không nghĩ sẽ theo nghề. Một hôm, có người bạn cầm tờ poster tuyển sinh của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM mở lớp đào tạo diễn viên rủ tôi đi thi, kèm theo lời chiêu dụ là học ngành này được Nhà nước hỗ trợ học phí, thế là tôi quyết định thử sức. Từ lúc thi đậu rồi quá trình học đến ra khi trường, gắn bó với sân khấu Cải lương khiến tôi yêu nghề vô cùng, dù lúc xưa chỉ là thích ca hát”, nam nghệ sĩ tâm sự.

Vào trường năm 2010, chỉ năm sau 2011 Hoàng Hải đã giành hạng Nhất giải Vọng cổ Nguyễn Thành Châu do Đài Truyền hình Tiền Giang tổ chức. Đến năm 2012 thì đoạt huy chương Bạc tại Liên hoan Cải lương toàn quốc. Tốt nghiệp 2014, anh đoạt huy chương Vàng giải Trần Hữu Trang, đồng thời huy chương Bạc cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc. Năm 2020 Hải lại có huy chương Bạc cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc lần nữa.

Có thể nói, Hoàng Hải rất đa năng, đóng Cải lương hay ca tân nhạc đều rất tốt, nhưng Hải vẫn thích nhất tuồng cổ, muốn thử sức mình nhiều hơn nữa trong vai trò nhà sản xuất, “vì vậy tôi thành lập Công ty TNHH Truyền thông Hoàng Hải để tự mình diễn cho thỏa chí, và cũng muốn tạo đất cho các bạn trẻ biểu diễn. Tôi dự kiến dựng nhiều vở để bản thân và các bạn trẻ được thử sức, phát triển nghề. Tôi mơ ước làm một sân khấu mới, chấp nhận lỗ chút ít cũng được, miễn sao anh em nghệ sĩ chúng tôi phát triển, gìn giữ Cải lương”, nam nghệ sĩ trải lòng.

Trong live show lần đầu tiên tổ chức này, Hoàng Hải sẽ trình diễn một tác phẩm hoàn toàn mới là Lan Lăng nhập trận khúc của tác giả trẻ Yến Ngân, do đạo diễn Chí Linh dàn dựng. Chọn thực hiện live show là vở Cải lương chứ không biểu diễn những bài ca, các trích đoạn được xem là thử thách không nhỏ cho một nghệ sĩ trẻ. Đêm diễn sẽ là khởi đầu cho những ấp ủ của nghệ sĩ Hoàng Hải về dự án dàn dựng hàng loạt vở Cải lương được đầu tư, sáng tạo để bản thân anh và nhiều nghệ sĩ trẻ khác có cơ hội được biểu diễn, học hỏi.

Dàn dựng một vở diễn đòi hỏi đầu tư cả về sức lực, kinh phí, thời gian chuẩn bị và nhiều yếu tố khách quan khác, tuy nhiên, nam nghệ sĩ mong muốn đây sẽ là cơ hội để thử thách bản thân, như trải nghiệm quý giá cho “live show bằng vở diễn” đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu thành công với vở diễn này, nghệ sĩ Hoàng Hải sẽ mạnh dạn thực hiện thêm nhiều vở khác trong tương lai. 

 THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc