Quảng Ngãi: Nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích khi tắm biển

VHO- Đồn Biên phòng Phổ Quang - Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp cùng các cơ quan chức năng, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể một nạn nhân tắm biển Mỹ Á đuối nước và đang tìm kiếm một nạn nhân khác.

Quảng Ngãi: Nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích khi tắm biển - Anh 1

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích ở khu vực biển Mỹ Á 

Sáng 11.7, ông Võ Minh Vương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) thông tin, vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy Lê Thanh Q. – một trong 2 nạn nhân bị mất tích và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện vẫn còn 1 nạn nhân nữa chưa tìm thấy. Thời tiết bất lợi nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 10.7 tại bãi tắm Mỹ Á (tổ dân phố Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ), nhóm 5 người gồm: Nguyễn Quốc V. (sinh năm 2009, TP Hồ Chí Minh); Hoàng Nam Ph. (sinh năm 2009, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu); Lê Thành Tr. (sinh năm 2014), Lê Quang Thanh (sinh năm 2006), cùng ngụ tổ dân phố Du Quang, xã  Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) và  Nguyễn Thành Đ. (1987, tổ dân phố Tập An Nam, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ) cùng đi tắm biển.
Sau đó, người dân phát hiện Nguyễn Quốc V., Hoàng Nam Ph. bị đuối nước nên đã cứu vớt đưa vào bờ và đưa đi cấp cứu. 2 nạn nhân khác trong nhóm gồm Lê Thanh Q. và Nguyễn Thành Đ. (1987) bị mất tích.  
Hiện tại Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm anh Nguyễn Thành Đ. (35 tuổi), trú xã Phổ Văn, thị xã Đức Phổ mất tích trên biển. Trong nhóm 5 người, chỉ có Lê Thành Tr. bơi được vào bờ. 

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc