Chương trình Màu hoa đỏ tri ân các gia đình chính sách tại tỉnh Hà Giang

VHO- Trong khuôn khổ hoạt động Chương trình "Màu hoa đỏ" năm 2022, ngày 13.7, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn công tác đã trao tặng kinh phí và dự lễ khởi công xây dựng điểm trường mầm non Suối Thầu, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê; trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa và 50 suất quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Chương trình Màu hoa đỏ tri ân các gia đình chính sách tại tỉnh Hà Giang - Anh 1

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ cùng các đồng chí lãnh đạo đi trong đoàn, khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hoàng Thị Va thôn Nà Xá xã Yên Định huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

Tại chương trình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ và các đại biểu cùng đại diện chính quyền địa phương, doanh nghiệp đã trao tặng kinh phí 180 triệu cho xã Minh Sơn để xây dựng điểm mầm non Suối Thầu; trao tặng kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà ở tình nghĩa cho gia đình bà Hoàng Thị Va, thôn Ná Xá, xã Yên Định và gia đình Đặng Văn Chài, thôn Khuổi Luông, Đường Hồng (mỗi ngôi nhà trị giá 70 triệu đồng). Đây là 2 gia đình chính sách có công với cách mạng của huyện Bắc Mê.

Chương trình Màu hoa đỏ tri ân các gia đình chính sách tại tỉnh Hà Giang - Anh 2

        Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà tình nghĩa, mỗi suất trị giá 1,8 triệu đồng, trao tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng của huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

Phát biểu tại chương trình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh, Chương trình “Màu hoa đỏ” được thực hiện 14 năm qua đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân bởi ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc. Năm nay, chương trình đánh dấu 15 năm và trong chuỗi các hoạt động của chương trình lần thứ 15, chương trình đã tổ chức các hoạt động nhằm tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại 3 khu vực miền Trung Tây Nguyên, miền Nam và một số tỉnh miền Bắc. Trong đó có tỉnh Hà Giang

 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ bày tỏ, những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện tấm lòng nghĩa tình, chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng của huyện Bắc Mê; đồng thời góp sức hỗ trợ các gia đình chính sách có điều kiện để sửa chữa, xây dựng đảm bảo tổ ấm ổn định hơn. Cùng với đó, góp sức cùng với chính quyền địa phương để tham gia chăm lo cho các em học sinh của xã Minh Sơn có điều kiện học tập tốt hơn. 

Chương trình Màu hoa đỏ tri ân các gia đình chính sách tại tỉnh Hà Giang - Anh 3

   Khởi công xây dựng điểm trường mầm non Suối Thầu xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

Phó Trưỏng Ban Tuyên giáo TU mong muốn các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, chính quyền địa phương phát huy hơn nữa truyền thống quê hương, phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Đồng chí mong muốn, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm tạo điều kiện để các gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.

ĐỨC TOÀN

Ý kiến bạn đọc