Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư sẽ thực hiện di dời biệt thự cổ 26 Lê Lợi, Huế

Thứ Sáu 22/07/2022 | 10:44 GMT+7

VHO- UBND TP Huế vừa có văn bản số 5271/UBND-XD báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về đề xuất phương án di dời công trình biệt thự cổ ở số 26 Lê Lợi, TP Huế (từng là trụ sở của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh). Theo phương án đề xuất này, việc di dời sẽ do công ty của “thần đèn” Nguyễn Văn Cư tại TP.HCM thực hiện. Dự kiến việc di dời sẽ được triển khai trong vòng 4 tháng kể từ khi bắt đầu khởi công, với kinh phí 2,5 tỉ đồng, chưa tính kinh phí cải tạo tòa nhà sau khi di dời.

 Công trình biệt thự Pháp số 26 Lê Lợi, TP Huế sẽ được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời

UBND TP Huế cho biết, phương án di dời được thực hiện kỹ lưỡng gồm 14 bước và sẽ dời công trình này đến mặt bằng số 1 Phạm Hồng Thái. Trong khi kéo công trình băng qua trục đường Lê Lợi, sẽ kéo hoặc đẩy xoay công trình 90 độ, công trình có mặt tiền hiện trạng đường Lê Lợi sẽ qua mặt tiền đường Phạm Hồng Thái, sau đó đẩy công trình vào đúng vị trí móng mới và cách lộ giới đường này khoảng 20m. Sau khi di dời công trình đến nơi quy hoạch, UBND TP Huế sẽ có phương án chỉnh trang tổng thể khu vực xung quanh, đảm bảo cảnh quan chung của các công trình, thiết chế văn hóa dọc trục bờ Nam sông Hương.

Được biết, trước đó Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (Sở Xây dựng) cũng đã có báo cáo kiểm định chất lượng công trình biệt thự cổ số 26 Lê Lợi. Trong đó, có nêu rõ, kết cấu công trình xuống cấp, hệ kết cấu gạch, đá, thép, bê tông cốt thép pha lẫn, việc di dời công trình không hiệu quả về mặt an toàn chịu lực; với hệ tường rã rệu, xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt, khi thực hiện di dời sẽ có những tác động làm gia tăng vết nứt, suy giảm khả năng chịu lực, khó đảm bảo an toàn về mặt chịu lực, tốn chi phí việc gia cố kết cấu.

Công trình biệt thự Pháp cổ tại khu đất 26 Lê Lợi từng là trụ sở của Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh từ sau 1975. Từ năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi đầu tư dự án khách sạn dịch vụ cao cấp tại khu đất 26 và 28 Lê Lợi nên dự kiến sẽ đập bỏ công trình cổ nói trên. Tuy nhiên, mới đây UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có chủ trương di dời công trình biệt thự Pháp ở 26 Lê Lợi đến vị trí mới thay vì đập bỏ. Chủ trương này đón nhận nhiều ý kiến đồng tình nhằm bảo tồn công trình kiến trúc cổ; nhưng cũng có nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng về chất lượng bởi công trình này đã được xây dựng hơn 100 năm và cũng đang trong tình trạng xuống cấp.

S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top