Hơn 1.000 vị trí tuyển dụng tại “Ngày hội việc làm năm 2022”

VHO - Ngày 14.8, tại Trường ĐH Mở TP.HCM đã diễn ra “Ngày hội việc làm 2022” do Nhà trường phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức, thu hút đông đảo sinh viên.

Hơn 1.000 vị trí tuyển dụng tại “Ngày hội việc làm năm 2022” - Anh 1

Sinh viên tìm hiểu các ngành nghề tại ngày hội việc làm

Hơn 1.000 vị trí tuyển dụng đã được tư vấn và thông tin đến ứng viên của 25 doanh nghiệp tuyển trực tiếp và 95 doanh nghiệp tuyển trực tuyến như Saigon Co-op, Sacombank, HDBank, MBBank, Circle K, ACCA, Mcdonald's, chứng khoán SSI, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS, Lotte VietNam,… Dịp này, Nhà trường cũng tiến hành ký kết hợp tác với nhiều cơ quan doanh nghiệp nhằm tạo chỗ thực tập, kiến tập và làm việc cho người học.

Điểm sáng tại “Ngày hội việc làm 2022” là sự đồng hành thiết thực của cộng đồng cựu sinh viên cùng Nhà Trường hỗ trợ người học trang bị thêm kiến thức thực tiễn ngành học, trau dồi kỹ năng thực tế để tiếp cận nhanh và thích ứng linh hoạt với xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động hiện nay.

Hơn 10 năm tổ chức Ngày hội việc làm đã tạo cầu nối Nhà trường – Người học – Nhà tuyển dụng, thông qua cộng đồng cựu sinh viên mang đến thông tin hai chiều hỗ trợ doanh nghiệp, người học và hỗ trợ Nhà Trường trong cải tiến quá trình đào tạo sát với thực tế và đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động.

Hơn 1.000 vị trí tuyển dụng tại “Ngày hội việc làm năm 2022” - Anh 2

Các doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ sinh viên tìm việc

Đại diện các doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm, bà Hoàng Thị Nhật Lệ, Giám đốc Công ty TNHH LBG Asia, đồng thời là cựu sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM bày tỏ, “Với góc độ nhà tuyển dụng, chúng tôi trân trọng sự nỗ lực của Nhà trường mang đến cơ hội học tập cho mọi người và kết nối thực tiễn, hợp tác cùng doanh nghiệp bằng nhiều phương thức linh hoạt, thuận tiện nhất, trong đó có ngày hội việc làm trong suốt nhiều năm qua. Nhà trường cùng doanh nghiệp đã có những hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực tạo nền tảng vững chắc cho người học thành công trong các vị trí việc làm sau tốt nghiệp”. Dưới góc nhìn của một cựu sinh viên, bà Nhật Lệ nhắn nhủ sinh viên đang được học trong một ngôi trường năng động và có những chính sách hỗ trợ tốt, đó là một lợi thế, tuy nhiên, để trở thành những ứng viên tiềm năng, những nhân viên xuất sắc của doanh nghiệp, hơn ai hết các sinh viên phải là chủ thể cho sự phát triển của chính mình, cần nỗ lực hơn nữa trong học tập và tiếp cận thực tiễn nhiều nhất có thể.

Sự chủ động trong học tập, có định hướng sâu trong ngành học và quan trọng là xây dựng mạng lưới quan hệ với bạn bè, với cộng đồng, thiết lập các mục tiêu và xây dựng lộ trình phát triển cho bản thân để hoàn thành các mục tiêu ấy. Thị trường lao động hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới vừa là thách thức cũng là thời cơ để các bạn vươn lên, chinh phục được các công việc mà qua đó sẽ mang lại cho chính bạn một vị thế, một cuộc sống hạnh phúc, nó không có chỗ cho người thiếu tầm nhìn, ngại khó khăn và không cố gắng, hãy tin rằng sự nỗ lực của chính các bạn lúc này sẽ gặt hái nhiều thành tựu trong tương lai.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc