Thêm một điểm trường mới cho học sinh vùng cao trước thềm năm học mới

VHO-Sáng 14.8, tại xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, UBND huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Hội Doanh nghiệp Giáp tý Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao công trình lớp học điểm trường mầm non bản Cha Có, thuộc Trường mầm non Hoa Hồng, xã Mường Giôn.

Thêm một điểm trường mới cho học sinh vùng cao trước thềm năm học mới - Anh 1

Lễ cắt băng khánh thành công trình điểm trường bản Cha Có, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Công trình được đưa vào sử dụng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ mầm non vùng dân tộc được học tập tốt hơn cũng như phong trào giáo dục tại những điểm trường khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Dự Lễ khánh thành và bàn giao công trình có đồng chí Lò Thanh Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, lãnh đạo xã Mường Giôn và đại diện các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp Giáp tý Việt Nam.

Thêm một điểm trường mới cho học sinh vùng cao trước thềm năm học mới - Anh 2

Hội Doanh nghiệp Giáp tý Việt Nam phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai xây dựng và bàn giao điểm trường Mầm non Cha Có để các học sinh vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn

Công trình điểm trường mầm non bản Cha Có gồm 2 lớp học với hơn 70 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc. Trước đây, do phòng học xuống cấp, nhà trường cùng với phụ huynh học sinh đã gia cố tạm dựng bằng vách tre, gỗ, mái lá đơn sơ, điều kiện học tập của các em rất khó khăn, thiếu thốn. Trước thực trạng đó, để học sinh có lớp học ổn định, các nhà hảo tâm đã kết nối Hội Doanh nghiệp Giáp tý Việt Nam phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai để hỗ trợ nhà trường xây dựng cho điểm trường 2 phòng học mới và công trình phụ có diện tích hơn 200m2, với tổng mức đầu tư khoảng 600 triệu đồng cùng nhiều đồ dùng thiết yếu phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt của các em học sinh mầm non dân tộc. Sau 3 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. 

Thêm một điểm trường mới cho học sinh vùng cao trước thềm năm học mới - Anh 3

Đại diện doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo địa phương và học sinh mầm non tại điểm trường Cha Có

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp Giáp tý Việt Nam và các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng điểm trường 70 suất quà bao gồm quần áo, cặp sách cho các em học sinh và 100 kg gạo cùng nhiều đồ dùng học tập khác.

THÀNH LONG – VĂN THIỆU

Ý kiến bạn đọc