Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Gia hạn thời gian đăng ký xét tuyển đại học

Thứ Hai 22/08/2022 | 11:16 GMT+7

VHO- 17h ngày 20.8, hệ thống đăng ký xét tuyển nguyện vọng đại học của Bộ GD&ĐT đã chính thức đóng lại. Số liệu cho thấy, có 616.044/941.760 thí sinh đăng ký nhập nguyện vọng xét tuyển, như vậy, có tới 325.716 thí sinh không đăng ký nguyện vọng nào.

 Có tới hơn 30% số thí sinh bỏ đăng ký xét tuyển đại học (ảnh minh họa)

 Gia hạn thời gian đăng ký

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số lượng nguyện vọng đã đăng ký là 3.098.730, tính trung bình mỗi thí sinh đăng ký 5.03 nguyện vọng. Điều đáng quan tâm là có tới hơn 30% số thí sinh bỏ đăng ký xét tuyển khiến nhiều chuyên gia giáo dục băn khoăn.

Lý do thứ nhất được đặt ra là, một số thí sinh đã đủ điều kiện du học, nhưng trước đó vẫn đăng ký “cho chắc”. Có thể lấy trường hợp em Nguyễn Bá Minh, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội để ví dụ: Minh làm hồ sơ đi du học tại Hồng Kông, nhưng điều kiện cần là điểm thi tốt nghiệp trung bình các môn phải đạt từ 8.50 trở lên. Minh cho biết, em thấy điều kiện này hơi khó đáp ứng nên đã đăng ký xét tuyển đại học. Kết quả, Bá Minh đạt điểm trung bình các môn là 8.58 và em không đăng ký xét tuyển đại học trong nước nữa.

Một lý do nữa được đặt ra, đó là có thể những thí sinh đăng ký xét tuyển theo các phương thức khác (ngoài phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp) đã được thông báo trúng tuyển nên chủ quan không đăng ký. Năm nay, quy trình đăng ký xét tuyển trực tuyến của Bộ GD&ĐT hoàn toàn khác với mọi năm. Tất cả thí sinh (kể cả số đã đăng ký xét tuyển sớm và đủ điều kiện trúng tuyển tại các trường) đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống (trừ thí sinh đỗ thẳng theo Điều 8 của Quy chế và đã xác nhận nhập học). Tuy nhiên, nhiều người lo lắng rằng, có thể một số thí sinh đã nhận giấy báo trúng tuyển sớm nên cho rằng đã chắc chắn đậu đại học và không cần đăng ký nữa.

Trường Đại học FPT cho biết, những thí sinh đã đăng ký xét tuyển sớm theo phương thức xét tuyển học bạ đều được Nhà trường gửi tin nhắn và gọi điện trực tiếp nhiều lần cho đến sát ngày 20.8, tuy nhiên cũng có những thí sinh không đăng ký nguyện vọng do đã chọn phương án du học.

Trước tình hình có tới hơn 30% thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển, hôm qua 21.8, Bộ GD&ĐT đã ra thông báo: “Nếu có bất kỳ thí sinh nào vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, thông tin ngay về Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) qua địa chỉ email: pvluong@moet.gov.vn trong vòng 3 ngày từ 21.8.2022 - 23.8.2022”.

Lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí

Do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, Bộ GD&ĐT đã lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu (theo công văn số 3996/BGDĐT-CNTT ngày 19.8.2022). Cụ thể, lịch mở chức năng thanh toán theo các tỉnh/ thành sẽ điều chỉnh như sau:

Từ ngày 24.8 đến 17h ngày 29.8: TP Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, TP Hải Phòng. Từ ngày 25.8 đến 17h ngày 30.8: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum. Từ ngày 26.8 đến 17h ngày 31.8 dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh/thành phố còn lại.

Đây là lần đầu tiên ngành giáo dục tổ chức thanh toán lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, đảm bảo không có thí sinh nào không thực hiện được giao dịch, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục và có biện pháp phù hợp để phổ biến kịp thời nội dung văn bản này tới từng thí sinh trên địa bàn và đảm bảo việc thanh toán của các em được thông suốt, an toàn. Đồng thời, đề nghị các Sở chỉ đạo các trường THPT chuẩn bị sẵn sàng, chủ động triển khai công tác hỗ trợ thí sinh trong việc phổ biến, hướng dẫn cách thức nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống; nhắc nhở thí sinh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tham gia thanh toán trực tuyến theo tài liệu Hướng dẫn thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyến.

Bên cạnh đó, chuẩn bị phương án sẵn sàng hỗ trợ thanh toán giúp thí sinh trong trường hợp các em không thể tự thực hiện, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

 HOÀNG HƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top