Hơn 500 VĐV tham dự Giải vô địch Pencak silat trẻ quốc gia

VHO- Tối 24.8, Sở VHTT Đà Nẵng đăng cai Giải vô địch Pencak silat trẻ quốc gia năm 2022 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng. Giải đấu diễn ra đến hết ngày 31.8.2022.

Hơn 500 VĐV tham dự Giải vô địch Pencak silat trẻ quốc gia - Anh 1

Pencak Silat luôn là một trong những môn thể thao giúp Việt Nam giành huy chương tại các đấu trường

Giải vô địch Pencak silat trẻ quốc gia năm 2022 thu hút 27 đơn vị, 520 vận động viên tham dự. Theo thể lệ, các vận động viên sẽ tranh tài qua 23 vòng, bao gồm: Đối kháng vòng loại; Thi đấu đối kháng vòng tứ kết; Thi đấu đối kháng vòng bán kết; Thi đấu đối kháng vòng chung kết. Ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng cho biết: “Là địa phương đăng cai, Đà Nẵng đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, các vận động viên cũng nỗ lực tập luyện trong thời gian qua nhằm cống hiến những kết quả xứng đáng nhất. Qua giải đấu sẽ thúc đẩy việc  tập luyện môn Pencak silat trong thanh thiếu niên, đánh giá trình độ tập luyện, chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 diễn ra vào trung tuần tháng 12, và mục tiêu xa hơn là tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia để chuẩn bị thi đấu SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia”.

Pencak silat là môn thể thao được nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước quan tâm đầu tư và phát triển. Trong những năm qua, Pencak silat luôn là một trong những môn thể thao giúp Việt Nam giành huy chương tại các đấu trường SEA Games, châu lục và thế giới. Tại SEA Games 31, đội tuyển Pencak silat Việt Nam đã giành vị trí số 1 toàn đoàn với thành tích 6 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 5 Huy chương đồng. Gần đây nhất, tại giải silat vô địch thế giới năm 2022 đội tuyển Pencak silat Việt Nam tiếp tục thi đấu đạt thành tích xuất sắc với 6 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 11 Huy chương đồng. 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc