Hội An: Thêm một nhà vệ sinh công cộng hiện đại đưa vào phục vụ du khách

VHO- Công trình nhà vệ sinh công cộng do tập đoàn Takara (Nhật Bản) tài trợ tại Quảng trường Sông Hoài (TP.Hội An) đã chính thức khánh thành vào chiều ngày 26.8, góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch của thành phố Hội An.

Hội An: Thêm một nhà vệ sinh công cộng hiện đại đưa vào phục vụ du khách - Anh 1

Nhà vệ sinh công cộng tại Quảng trường sông Hoài khánh thành vào chiều ngày 26.8

Trong khuôn khổ sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 18-2022, chiều ngày 26.8, TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức khánh thành công trình nhà vệ sinh công cộng tại Quảng trường sông Hoài.
Công trình được sự hỗ trợ của tập đoàn Takara (Nhật Bản) là đơn vị đã đồng hành cùng Hội An trong nhiều hoạt động quảng bá du lịch, giao lưu văn hóa, xúc tiến giáo dục… trong suốt thời gian qua.
Tập đoàn Takara đã tài trợ thiết bị vệ sinh cho 3 công trình nhà vệ sinh công cộng của TP. Hội An, gồm nhà vệ sinh công cộng tại công viên Kazik (năm 2017), tại công viên Đồng Hiệp (năm 2018), tại Quảng trường sông Hoài (2019). Các công trình vệ sinh tại công viên Kazik và công viên Đồng Hiệp đã được đưa vào sử dụng đều vận hành tốt. 
Trong sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản năm nay, 2022, tập đoàn Takara đã tài trợ nhà vệ sinh công cộng và trang trí tại Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản (số 06 đường Nguyễn Thị Minh Khai). 
Công ty Takara rất chú trọng đầu tư các thiết bị hiện đại, tự động; đặc biệt, có khu vực dành riêng cho người khuyết tật…, thực sự đã tạo nên những công trình vệ sinh công cộng vừa tiện ích, vừa đảm bảo sạch-xanh, hài hòa với môi trường và tăng cường hạ tầng phục vụ du lịch của thành phố Hội An.

Hội An: Thêm một nhà vệ sinh công cộng hiện đại đưa vào phục vụ du khách - Anh 2

Công trình có thiết kế hài hòa, thiết bị hiện đại, đáp ứng phục vụ du khách lâu dài

Riêng công trình Nhà vệ sinh công cộng tại Quảng trường sông Hoài được khởi công vào năm 2019, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian qua diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ nên đến năm 2022 mới chính thức hoàn thành đầu tư thiết bị công trình và khánh thành. 
Công trình được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn một tỉ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa-Thể thao & Truyền thanh-Truyền hình TP.Hội An; tập đoàn Takara tài trợ thiết kế và thiết bị vệ sinh với tổng kinh phí là 600 triệu đồng. 
Hiện công trình được bàn giao cho Trung tâm VH-TT&TT-TH thành phố quản lý và sử dụng để phục vụ du khách. 
Năm 2019, trước khi công trình được sửa chữa, nhà vệ sinh công cộng này đã phục vụ khoảng từ 700 - 1.000 du khách. Trong thời gian sắp tới, với việc đưa vào vận hành công trình mới này sẽ đáp ứng phục vụ du khách về lâu dài.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc