Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam – Lào sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3.10

VHO- Bộ VHTTDL vừa có thông báo số 3241/TB-BVHTTDL về việc triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022 và điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội.

Theo đó, Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022 với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai” sẽ diễn ra từ 1 đến 3.10.2022. 

Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam – Lào sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3.10 - Anh 1

Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017, tại Sơn La

Ngày hội có sự tham gia của 10 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum và Hà Tĩnh và  đoàn nghệ nhân, diễn viên 10 tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Át Ta Pư, Sê Kông, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phong Sa Lỳ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có chung tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Đây là sự kiện văn hoá, chính trị lớn hướng tới kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022); 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977-18.7.2022).

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 20h, ngày 1.10, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam,  Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, Đài Phát thanh và Truyền hình một số tỉnh thành trong nước tiếp sóng. Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như Lễ dâng hương Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao  vào lúc 15h30' ngày 1.10.

Điểm nhất là Liên hoan văn nghệ quần chúng chủ đề 'Thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào' với sự tham gia của Đoàn Văn hóa nghệ thuật quần chúng 10 tỉnh Việt Nam; Đoàn Nghệ thuật quần chúng 10 tỉnh nước bạn Lào. Với các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, gồm các làn điệu dân ca, múa dân gian, nhạc cụ dân tộc mang nét riêng, độc đáo của dân tộc ở địa phương, phản ánh được tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Cùng với đó, Ngày hội còn diễn ra các hoạt động triển lãm cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng biên diễn ra từ ngày 1 đến 3.10 gồm giới trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, nghề truyền thống, trang phục, nông cụ trong lao động, vật dụng trong đời sống sinh hoạt, các hoạt động thi đấu thể thao như kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, tù lu, tung còn của các dân tộc sinh sống trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Trưng bày, giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực, sản phẩm OCOP tiêu biểu, tổ chức các đoàn Famtrip khảo sát các điểm du lịch, các khu di tích lịch sử tại tỉnh Điện Biên; Đưa đoàn các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các tỉnh tham gia Ngày hội khảo sát, trải nghiệm các di tích lịch sử, các điểm du lịch trên địa bàn Điện Biên. Qua đó, thúc đẩy hợp tác và giúp đỡ nhau giữa các địa phương, nhất là khu vực biên giới Việt Nam- Lào để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình ổn định.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật giao lưu giã bạn 'Chào Điện Biên' được dàn dựng công phu sẽ là lời chào tạm biệt và lời cảm ơn dành cho những người bạn gần xa đến với mảnh đất Điện Biên anh hùng, cùng nhau sống trong những khoảnh khắc trọn vẹn, hoà vào không khí sôi động của Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III.

Theo Ban tổ chức, tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan, các địa phương tham gia Ngày hội đang gấp rút rút chuẩn bị, tập luyện, với mong muốn mang lại cho nghệ nhân, diễn viên quần chúng, người dân và du khách những cảm xúc và trải nghiệm khó quên về vùng đất Điện Biên phát triển, tỏa sáng và đầy tiềm năng. Đồng thời, thể hiện mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào. 

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc