Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Địa điểm xưởng in tín phiếu Liên khu V tại Xà Nay được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia

Thứ Hai 29/08/2022 | 10:10 GMT+7

VHO- Ngày 27.8, UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm in tín phiếu Liên khu V tại Xà Nay.

 Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm xưởng in tín phiếu Liên khu

Địa điểm Xà Nay thuộc xóm Xà Nay Thượng, thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà. Cách đây 75 năm, vào tháng 9.1947, xóm Xà Nay là nơi được chọn đặt xưởng in và phát hành tín phiếu phục vụ cuộc kháng chiến kiến quốc của quân và dân Nam Trung Bộ. Đây là quyết sách tài tình, tầm nhìn xa trông rộng của đồng chí Phạm Văn Đồng khi được cử làm đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ ở Nam Trung Bộ. Hiện nay, 3 khuôn in tín phiếu bằng đồng đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Ngãi. Di tích Xưởng tin tín phiếu tại Xà Nay đã ghi dấu sự hình thành và phát triển của ngành Tài chính Việt Nam trong những ngày tháng đầy gian khó sau ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Các loại tín phiếu được in và phát hành lúc bấy giờ có mệnh giá một đồng, năm đồng, hai mươi đồng, năm mươi đồng, một trăm đồng, năm trăm đồng. Mỗi tờ tín phiếu có in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, có chữ ký của đồng chí Phạm Văn Đồng - đại diện Chính phủ Trung ương và Nguyễn Duy Trinh - đại diện Ủy ban hành chính Trung Bộ. Xưởng in tín phiếu của Liên khu V đặt tại Xà Nay kết thúc nhiệm vụ lịch sử của mình vào tháng 1.1950 và được di dời về xã Trà Bình, huyện Trà Bồng tiếp tục hoạt động đến tháng 6.1951. Xưởng in tín phiếu ở Xà Nay, huyện Sơn Hà chỉ hoạt động gần 3 năm, nhưng đã in một khối lượng lớn tín phiếu lưu hành ở vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú với 2,5 triệu dân và còn được đưa vào buôn bán ở một số vùng bị địch kiểm soát như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Tín phiếu của Liên khu 5 có một giá trị lịch sử đặc biệt, góp phần phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, xây dựng kinh tế ở Liên khu V, phục vụ chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân hai nước bạn Lào và Campuchia.

Ra đời trong một thời khắc lịch sử rất đặc biệt và đem lại những giá trị lịch sử rất đặc biệt, Bộ VHTTDL đã xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Xưởng in tín phiếu của Liên khu V tại Xà Nay vào ngày 3.12.2021.

NHƯ ĐỒNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top