Chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vỹ

VHO- Nhân kỷ niệm 77 năm thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (19.8.1945-19.8.2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2022), từ ngày 30-31.8, Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vỹ - Anh 1

Chương trình chiếu phim phục vụ gần 300 cán bộ chiến sĩ các đơn vị Hải quân, Tiểu đoàn phòng thủ, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vỹ bộ phim “Trái tim bé bỏng” - kể một câu chuyện về khát vọng đổi đời của những cô gái trẻ ở một vùng quê nghèo và bi kịch khi lầm đường, lạc lối. Tiếp đó là bộ phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”, bộ phim được sản xuất năm 1982 dựa trên ba truyện ngắn Sống mòn, Chí Phèo và Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Bộ phim gây tiếng vang vào thập niên 1990 khi khắc họa cuộc sống nông thôn trong xã hội phong kiến, nửa thuộc địa của Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám.

Được biết, hoạt động chiếu phim lưu động của Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố là hoạt động thường xuyên được tổ chức tại các quận, huyện ngoại thành, khu vực vùng sâu, vùng xa nhằm hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo; xây dựng niềm tin, lòng vinh dự tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ vừa mới nhập ngũ vào học tập, huấn luyện công tác tại đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân - những vùng xa khu vực trung tâm thành phố khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc