Đội bóng Việt Nam thắng trận ra quân giải Futsal Đông Nam Á

VHO- Tại lượt trận đầu tiên bảng B Giải Futsal các CLB Đông Nam Á 2022 diễn ra vào hôm nay 4.9 tại NTĐ Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đại diện duy nhất của Futsal Việt Nam là Sahako đã giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Ramelau FC đến từ Timor Leste.

Sahako tham dự giải với tư cách là nhà đương kim á quân giải Futsal VĐQG của Việt Nam trong khi Ramelau FC là đương kim vô địch giải Futsal VĐQG Timor Leste. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Sahako phải vất vả lắm mới có được chiến thắng.

Đội bóng Việt Nam thắng trận ra quân giải Futsal Đông Nam Á - Anh 1

Sahako khởi đầu thuận lợi trong lần đầu dự sân chơi khu vực

Trong hiệp 1, đại diện Việt Nam chơi chủ đông, cầm bóng nhiều hơn và tạo được nhiều cơ hội nhưng gặp khó trong việc chuyển hoá thành bàn thắng. Phải sang hiệp 2, nhờ sự toả sáng của cựu tuyển thủ quốc gia Ngô Ngọc Sơn, Sahako mới có được điều mình cần. Phút 28, Ngọc Sơn kiến tạo để Dương Ngọc Linh ghi bàn và sau đó 7 phút, chính cầu thủ này lập công ấn định tỷ số 2-0 cho Sahako.

Chiến thắng này giúp Sahako tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm. Vào ngày 6.9, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh sẽ gặp nhà đương kim vô địch Futsal Malaysia - Selangor FC. Đây rất có thể là trận đấu phân định ngôi nhất bảng B.

Sau 2 năm bị hoãn vì dịch Covid-19, giải Futsal các CLB Đông Nam Á đến năm nay mới diễn ra. Giải thi đấu ra từ ngày 4 đến 10.9 tại tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) với 7 đội tham dự giải được chia vào 2 bảng (1 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội ) thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Sahako trong lần đầu dự giải nằm ở bảng B cùng với Selangor FC (Malaysia) và Ramelau FC (Timor Leste). Theo HLV Nguyễn Tuấn Anh, mục tiêu của toàn đội đặt ra trước giải là giành quyền vào bán kết.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc