Quảng Ngãi: Khai giảng năm học mới diễn ra an toàn, vui tươi

VHO- Sáng 5.9, hòa chung không khí cả nước, hơn 600 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến dự Lễ khai giảng, chia vui và động viên các trường học bước vào năm học mới.

Quảng Ngãi: Khai giảng năm học mới diễn ra an toàn, vui tươi - Anh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đánh trống khai giảng năm học mới

Tại Trường Tiểu học Trà Phong, huyện miền núi Trà Bồng, từ sáng sớm các em đã đến trường khai giảng trong trang phục tươm tất, vui tươi. Thầy Nguyễn Trí Dũng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trà Phong cho biết, năm nay trường chuẩn bị khai giảng tương đối tốt, đội ngũ giáo viên đầy đủ so với qui định, cơ sở vật chất được tu sửa. Trường có 95% học sinh người đồng bào dân tộc Co, số còn lại là học sinh người kinh và đồng bào dân tộc Cadong. “Dù điều kiện kinh tế nơi đây gặp nhiều khó khăn nhưng số học sinh ra lớp của trường đảm bảo. Khó khăn hiện tại của nhà trường là sách của thư viện đã cũ rách, ảnh hưởng lớn đến việc đọc và tìm hiểu của học sinh”, thầy Dũng cho hay.

Quảng Ngãi: Khai giảng năm học mới diễn ra an toàn, vui tươi - Anh 2

Hơn 280 nghìn học sinh đón chào năm học mới

Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 280 nghìn học sinh và 19 nghìn giáo viên hân hoan đón chào năm học mới với khí thế mới, quyết tâm gặt hái nhiều thành công. 2 năm qua, học sinh trên địa bàn tỉnh không được tham gia lễ khai giảng tập trung do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm nay, các em học sinh vui mừng vì được gặp lại bạn bè, thầy, cô giáo trong ngày tựu trường. Ngày khai giảng lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. 

Quảng Ngãi: Khai giảng năm học mới diễn ra an toàn, vui tươi - Anh 3

Lễ khai giảng năm học mới diễn ra an toàn, vui tươi

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết, năm học 2022 - 2023, toàn ngành quyết tâm thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Tập trung xây dựng kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục, môi trường văn hóa học đường; chú trọng công tác đào tạo về văn hóa, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân đối với xã hội; phòng, chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong học đường. 
“Mặc dù tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhưng các trường phải xây dựng kịch bản, kịp thời chuyển đổi phương thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”, ông Thái nói.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc