Điện Biên: Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào

VHO- Từ ngày 5 – 7.9, tại Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Điện Biên, đã diễn ra Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Giải đấu do Công an tỉnh Điện Biên, đơn vị được Bộ Công an giao đăng cai tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ giữa công an tỉnh Điện Biên, Sơn La với Công an 7 tỉnh của Lào.

Điện Biên: Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào - Anh 1

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên trao hoa và cờ luân lưu cho các đội bóng tham gia dự giải

Tham dự giải đấu có 10 đội bóng gồm 3 đội bóng Công an Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá và 7 đội bóng Công an Lào thuộc các tỉnh Phong Sa Lỳ, Luông Pha Băng, U Đôm Say, Luông Nậm Thà, Bo Kẹo, Xay Nhạ Bu Ly, Hủa Phăn. 10 đội bóng sẽ được chia làm 4 bảng để thi đấu.

Tại lễ khai mạc, Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là 2 nước láng giềng có mối quan hệ tốt đẹp từ lâu đời, hai dân tộc đã từng gắn bó mật thiết với nhau trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Tình cảm đó, đã được Đảng và Nhân dân 2 nước xây dựng thành mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt suốt 60 năm qua và ngày càng phát triển. Nhân dân hai dân tộc Việt Nam – Lào nói chung, Công an 2 nước Việt Nam – Lào nói riêng luôn sát cánh bên nhau, gìn giữ phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước…

Các hoạt động giao lưu thể thao, văn hoá, văn nghệ lần này, là dịp để Công an hai nước được giao lưu, tìm hiểu trao đổi những những nét đặc sắc văn hoá, thể thao của hai nước Việt Nam-Lào. Đồng thời, tỉnh Điện Biên giới thiệu, quảng bá về những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các giá trị văn hoá đặc sắc của 19 dân tộc anh em trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng.

Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày mai 7.9.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc