“Đêm Campuchia” 2022 thắm tình hữu nghị

VHO - Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 16 (ITE HCMC 2022), tối 8.9 tại TP.HCM, Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia đã tổ chức sự kiện “Đêm Campuchia” do Bộ trưởng Thong Khon chủ trì, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và con người Campuchia đến bàn bè quốc tế. Tham dự có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và đông đảo đại biểu quốc tế.

“Đêm Campuchia” 2022 thắm tình hữu nghị - Anh 1

Các nghệ sĩ, diễn viên đã mang đến chương trình nhiều tiết mục đặc sắc, ý nghĩa

“Đêm Campuchia” quy tụ nhiều thương nhân từ Campuchia sang Việt Nam kết nối kinh doanh cũng như trình diễn các tiết mục văn nghệ đa dạng, do đoàn nghệ sĩ tài năng của Campuchia thực hiện, nhằm quảng bá các điểm du lịch tại Campuchia đến đông đảo du khách Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu chào mừng tại sự kiện, Bộ trưởng Thong Khon bày tỏ, “Đêm Campuchia” diễn ra lần cuối cùng vào năm 2019, bị trì hoãn 2 năm, nay, “Đêm Campuchia” 2022 được tổ chức với mục tiêu đánh dấu từng bước mở cửa hoạt động du lịch trong khối ASEAN do Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN đưa ra tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2022 ở tỉnh Preah Sihanouk, Capuchia, cũng như tinh thần của cuộc gặp song phương giữa Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia và ngài Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Washington DC vào ngày 11.5.2022, bên lề Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ năm 2022 nhằm khôi phục hoàn toàn hoạt động du lịch giữa hai nước trong bối cảnh bình thường mới và trong tương lai. “Đêm Campuchia” được tổ chức nhằm quảng bá các điểm đến du lịch của đất nước cũng như cùng thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Campuchia và Việt Nam. Bên cạnh đó, Campuchia mong muốn tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Campuchia và CHXHCN Việt Nam và 55 năm Ngày thành lập Cộng đồng ASEAN. 

“Đêm Campuchia” 2022 thắm tình hữu nghị - Anh 2

Ca sĩ Prim Leankhena trình bày xuất sắc bài Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người gây xúc động người xem

“Theo số liệu hiện tại, Campuchia sẽ đón số lượng du khách quốc tế từ 1,5 đến 2 triệu lượt vào năm 2022. Trên tinh thần lạc quan, chúng tôi hy vọng “Đêm Campuchia” sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam và du khách nước ngoài đến thăm Campuchia, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi ngành du lịch”, Bộ trưởng Thong Khon chia sẻ.

“Đêm Campuchia” 2022 thắm tình hữu nghị - Anh 3

Bộ trưởng Thong Khon, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu tặng hoa cám ơn các nghệ sĩ, diễn viên

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá, thúc đẩy tiềm năng du lịch,  tăng cường quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Campuchia với bạn bè quốc tế. Tại “Đêm Campuchia”, các đại biểu và du khách đã được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Campuchia.

Một số hình ảnh tại “Đêm Campuchia”

“Đêm Campuchia” 2022 thắm tình hữu nghị - Anh 4

“Đêm Campuchia” 2022 thắm tình hữu nghị - Anh 5

“Đêm Campuchia” 2022 thắm tình hữu nghị - Anh 6

“Đêm Campuchia” 2022 thắm tình hữu nghị - Anh 7

“Đêm Campuchia” 2022 thắm tình hữu nghị - Anh 8

“Đêm Campuchia” 2022 thắm tình hữu nghị - Anh 9

T.TRANG-H.HẢI

Ý kiến bạn đọc