“Sắc màu thời gian” nỗ lực lan tỏa nghệ thuật sân khấu đến khán giả trẻ

VHO - Cung Văn hoá Lao động TP.HCM vừa khởi động chương trình “Sắc màu thời gian” nhân dịp Trung Thu 2022. Đông khán giả đến xem và cổ vũ các diễn viên trẻ đã nỗ lực duy trì hoạt động loại hình nghệ thuật sân khấu. “Sắc màu thời gian” phục vụ miễn phí khán giả, mỗi tháng 1 suất.

“Sắc màu thời gian” nỗ lực lan tỏa nghệ thuật sân khấu đến khán giả trẻ - Anh 1

Các diễn viên trẻ biểu diễn tại chương trình “Sắc màu thời gian”

Theo ông Phạm Hữu Phước Huy - Phó Giám đốc Cung Văn hoá Lao động TP.HCM, trước nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng, Cung Văn hoá Lao động TP.HCM mong muốn tổ chức biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật sân khấu như Hát Bội, Cải lương, kịch sử Việt. Sau đêm diễn này trước sự hưởng ứng của đông khán giả trẻ, đơn vị kỳ vọng sẽ duy trì hoạt động biểu diễn cố định để giúp cho đội ngũ đạo diễn, diễn viên trẻ có thêm sân khấu biểu diễn, phát huy tài nghệ và lan toả tinh thần yêu nước thông qua các vở diễn lịch sử dân tộc. 

Tại chương trình “Sắc màu thời gian” lần này, NSƯT Lê Thiện đã hỗ trợ các diễn viên trẻ khi bà đóng vai người mẹ trong vở kịch Mẹ mãi trong đời con, là điểm tựa vững vàng cho các diễn viên: Châu Nhật Tín, Quang Huy, Trang Nhã toả sáng. Một câu chuyện đầy cảm xúc về lòng hiếu thảo, tình mẫu tử thiêng liêng. Các diễn viên trẻ còn biểu diễn trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga, ca cảnh Hào khí đất Việt, Rap nhà Mộc,… Khán giả cũng đã được giao lưu với nghệ sĩ Bình Tinh (Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long), diễn viên điện ảnh Huỳnh Quý…

“Sắc màu thời gian” nỗ lực lan tỏa nghệ thuật sân khấu đến khán giả trẻ - Anh 2

NSƯT Lê Thiện giao lưu, chia sẻ với khán giả tại chương trình

NSƯT Lê Thiện đánh giá cao nỗ lực sáng tạo của các diễn viên trẻ khi thể hiện các nhân vật của kịch chính sử. “Tôi tin rằng sự khởi đầu này sẽ tạo động lực cho dàn diễn viên trẻ tiếp tục tập luyện để hoá thân vào nhiều vai diễn sử Việt, góp phần tạo cho CLB Sân khấu Lạc Long Quân có thêm điểm diễn tại hội trường A Cung Văn hóa Lao động TP.HCM”, NSƯT Lê Thiện nói. Diễn viên Châu Nhật Tín đã đại diện CLB Sân khấu Lạc Long Quân bày tỏ lòng biết ơn với Cung Văn hóa Lao động TP.HCM đã tạo mọi điều kiện để diễn viên trẻ như anh có nơi rèn giũa nghề và hướng đến những tác phẩm sử Việt như: Tự Đức dâng roi, Dũng tướng Nguyễn Địa Lô, Ngô Quyền, Trần Quốc Toản…. NSƯT Lê Thiện hứa rằng, bà sẽ luôn đồng hành với CLB Sân khấu Lạc Long Quân và dự án duy trì hoạt động chương trình “Sắc màu thời gian” và đưa kịch sử Việt vào học đường.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc