Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Mô hình “bể bơi 0 đồng” ở Kon Tum

Thứ Hai 19/09/2022 | 10:39 GMT+7

VHO- Nhằm trang bị kỹ năng bơi lội cho học sinh, hạn chế tình trạng đuối nước, đồng thời hướng dẫn các em cách sơ cấp cứu, ứng phó khi gặp người bị tai nạn đuối nước, bắt đầu từ năm học 2022- 2023, ngành giáo dục TP Kon Tum (Kon Tum) triển khai mô hình “bể bơi 0 đồng” trong trường học.

 Mô hình “bể bơi 0 đồng” sẽ được ngành GD&ĐT TP Kon Tum triển khai trên phạm vi toàn TP trong năm học 2022 - 2023

 Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Thống Nhất) là đơn vị được áp dụng mô hình “bể bơi 0 đồng” đầu tiên trong năm học mới này. Cô Vũ Thị Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, toàn trường có 699 học sinh, trong đó hơn 60% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đa số gia đình các em đều sinh sống gần ao hồ, sông suối và các em lại đang tuổi hiếu động, thường xuyên bơi lội, nghịch nước, chính vì vậy nguy cơ đuối nước rất cao.

Cô Hằng thông tin thêm, cách đây 2 năm, trong giờ tan học, một em học sinh của trường đã gặp nạn, bị đuối nước và tử vong. Do đó, nhà trường mong muốn sớm triển khai mô hình dạy bơi miễn phí cho học sinh cũng như trẻ em những khu vực có nhiều ao hồ, sông suối. Hiện nay nhiều trường không đủ kinh phí để xây dựng bể bơi nên việc triển khai mô hình này là rất thiết thực và ý nghĩa.

“Dù là bể bơi di động nhưng việc lắp ráp tốn khá nhiều thời gian và công sức. Bên cạnh đó, các trường vùng sâu vùng xa cũng khó khăn trong việc duy trì hoạt động do thiếu nguồn nước sạch, điện, bơm lọc nước… Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm về chất khử khuẩn, đảm bảo môi trường nước sạch cho học sinh bơi lội”, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo bày tỏ.

Theo đó, mô hình gồm 1 bể bơi di động được thiết kế dài 14m, rộng 8m, cao hơn 1m, phía ngoài là khung sắt có thể tháo lắp được, phía trong lót lớp bạt dày. Mực nước trong bể luôn duy trì ở độ cao từ 0,6-0,8m. Mỗi ngày sẽ có 2 lớp được bố trí học bơi vào buổi sáng và buổi chiều, mỗi lớp từ 30-40 học sinh. Trong buổi học, các em sẽ được giáo viên dạy các kỹ năng bơi lội và hướng dẫn các em cách sơ cấp cứu, ứng phó khi gặp tình huống đuối nước.

Em A Phi Hổ, học sinh lớp 6A, Trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết, mặc dù năm nay đã 12 tuổi nhưng em vẫn chưa biết bơi. Ngay khi nhà trường triển khai mô hình “bể bơi 0 đồng”, A Phi Hổ đã xung phong tham gia. “Trước kia em sợ nước lắm. Nhưng sau khi được giáo viên hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật bơi lội, cách xử lý tình huống, em dần an tâm và thích thú. Em sẽ cố gắng học chăm chỉ để có thể bơi giỏi và ứng dụng khi gặp những tình huống khẩn cấp, cần cứu giúp người”, em A Phi Hổ nói.

Tương tự, em A Bình, học sinh lớp 6A chia sẻ: “Khi học bơi, em được thầy cô hướng dẫn cách khởi động trước khi xuống nước để tránh chuột rút, chỉ cho em các kiến thức an toàn khi ở trong môi trường nước. Ngoài ra, em còn được thầy cô phân tích việc ra ao hồ, sông suối khi không có người lớn là rất nguy hiểm”.

Ông Thái Khắc Hòa, Trưởng phòng GD&ĐT TP Kon Tum cho biết, mô hình “bể bơi 0 đồng” đã được lên ý tưởng từ tháng 8.2022 và triển khai lần đầu tiên tại Trường THCS Trần Hưng Đạo. Với diện tích hơn 100m2, bể bơi lắp ráp có trị giá hơn 30 triệu đồng và dụng cụ dạy bơi được nhóm Tổng phụ trách Đội Phòng GD&ĐT Kon Tum ủng hộ. Mô hình này dự kiến dừng lại tại mỗi trường từ 15-20 ngày và các giáo viên thể dục trên địa bàn TP có kỹ năng bơi lội sẽ luân phiên dạy miễn phí cho học sinh.

“Mô hình bể bơi 0 đồng sẽ phục vụ cho những địa bàn khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em. Trong thời gian tới, nếu mô hình phát huy hiệu quả, Phòng sẽ tham mưu đầu tư đối với những trường vùng ven để học sinh làm quen và được học bơi nhiều hơn”, ông Hoà thông tin. 

 NGỌC HÒA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top