Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

17 bộ phim tham dự LHP quốc tế về thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam

Thứ Ba 20/09/2022 | 16:43 GMT+7

VHO- Ngày 20.9 tại Hà Nội, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về LHP quốc tế về thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam #ItsTimeToAct - A Nature Film Festival in Vietnam (tạm dịch: #ĐãTớiLúcHànhĐộng - LHP về thiên nhiên tại Việt Nam").

Cụ thể, LHP sẽ diễn ra từ ngày 23.9 đến 7.10 với hình thức trực tiếp và trực tuyến miễn phí. Sự kiện do Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam điều phối. LHP có sự tham gia tổ chức của 14 quốc gia châu Âu, châu Mỹ La-tinh, Canada và Việt Nam gồm Bỉ (phái đoàn Wallonie - Bruxelles), Brazil, Canada, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Ireland, Na Uy, Peru, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Venezuela và Việt Nam). 

Họp báo thông tin về LHP diễn ra tại Hà Nội vào sáng ngày 20.9

Liên hoan mang đến những bộ phim về môi trường của các quốc gia châu Âu, Mỹ La-tinh và Việt Nam dưới hình thức phim truyện, phim tài liệu, phim ngắn có phụ đề tiếng Việt. Các phim được chiếu trực tuyến trên website https://www.naturefilmfestival.vn/about-8 và trang Facebook của LHP; chiếu trực tiếp tại Hà Nội và TP.HCM. Trong đó tại Hà Nội, phim được chiếu ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Viện Goethe Hà Nội, Casa Italia, Trường Pháp Alexandre Yersin, Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ở TP.HCM là Ươm ArtHub. Theo BTC, trong hai tuần của liên hoan còn có các hoạt động thảo luận, trò chuyện về tính bền vững và hài hòa với thiên nhiên ở Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Pilar Méndez Jiménez cho biết: “LHP lần này nhận được sự ủng hộ và tham gia của 14 quốc gia, 9 tổ chức xã hội dân sự và các cơ quan chức năng Việt Nam. Đây là dịp để công chúng tại Việt Nam được thưởng thức 17 bộ phim về đề tài môi trường với các thể loại đa dạng. LHP cũng là dịp gắn kết các tổ chức nhằm bảo vệ một trong những “lợi ích toàn cầu chung” quan trọng nhất là thiên nhiên”.

Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Pilar Méndez Jiménez phát biểu tại họp báo

TS. Trang Nguyễn, nhà sáng lập WildAct Vietnam, cũng nhận định rằng, LHP phim sẽ có những tác động tới nhận thức của khán giả trẻ về vấn đề môi trường: “Phim tài liệu có thể sẽ là công cụ ngày càng quan trọng trong việc thu hút cộng đồng đóng góp cho những nỗ lực bảo tồn. Khoa học đã chỉ ra rằng, phim tài liệu về thiên nhiên có thể khiến người xem đồng cảm hơn với những loài xuất hiện trong phim, nâng cao quyền công dân về môi trường; tăng cường hỗ trợ cho các tổ chức bảo tồn và tạo ra thái độ tích cực, cũng như các chuẩn mực xã hội giúp hỗ trợ cho các thay đổi về chính sách. Liên hoan phim này là cơ hội tuyệt vời để người dân Việt Nam kết nối với nhau, cùng hành động vì môi trường.”

Được chọn chiếu mở màn vào ngày 23.9 là phim tài liệu của Tây Ban Nha Theo dấu chân loài báo. Chuyện phim theo chân Andoni Canela, một nhiếp ảnh gia thiên nhiên nổi tiếng cùng cậu con trai Unai của mình thực hiện chuyến phiêu lưu hấp dẫn, đi tìm những loài mèo lớn trên hành tinh như báo đốm Mỹ, hổ, sư tử, báo sư tử, báo gê-pa, báo hoa mai. Cuộc hành trình kéo dài trong vài năm và kết thúc giữa vùng núi cao Tây Tạng và dãy Himalaya, nơi hai cha con cố gắng tìm dấu vết loài báo tuyết huyền thoại. Sự khó khăn của nhiệm vụ, cách biểu đạt tuyệt vời của thiên nhiên hoang dã và sự nhạy cảm của hai cha con Andoni và Unai đã biến bộ phim thành lời kêu gọi bảo vệ môi trường đầy cảm xúc.

Cảnh trong phim Ô nhiễm trắng của Việt Nam dự LHP về môi trường

Đại diện Việt Nam tham dự bộ phim tài liệu Ô nhiễm trắng của đạo diễn Dương Văn Huy. Phim nói về thực trạng rác thải của người dân Việt Nam với những thói quen hằng ngày khi sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần một cách tràn lan, vô ý thức, vô tình. Những hành động ấy đang tạo ra hiểm họa đối với môi trường, cuộc sống của chính thế hệ mình và thế hệ tương lai. Ô nhiễm trắng cũng đưa ra các phân tích của các nhà khoa học nhằm có cái nhìn sâu hơn về tác hại của ô nhiễm trắng với sức khỏe con người. Phim cũng đề cập nỗ lực của Chính phủ, các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp đã và đang thực hiện với quyết tâm kiểm soát ô nhiễm, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia xanh, sạch, đẹp.

Cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trong phim Khu rừng kỳ diệu (Pháp)

Các phim còn lại tham gia LHP bao gồm Quốc gia hữu cơ (Brazil), Khu rừng kỳ diệu (Pháp), Đánh mất Alaska (Ireland), Vàng xanh (phái đoàn Wallonie-Bruxells), Nữ hoàng không có đất (Na Uy), Lời nói dối về tái chế (Đức) , Rác - Huyền thoại về kim tự tháp tái chế ma thuật (Ý), Hadwin’s judgment (Canada), Tìm về đại dương(Peru), Những câu chuyện khí hậu (Anh), Cách để giết một đám mây (Phần Lan).

NAM ANH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top