Lâm Đồng: Khởi tố vụ án “Gửi con chữa bệnh chậm phát triển, nhận lại tro cốt”

VHO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến vụ việc “gửi con chữa bệnh đi chữa bệnh chậm phát triển nhưng nhận lại tro cốt” cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng để tiến hành khởi tố vụ án.

Lâm Đồng: Khởi tố vụ án “Gửi con chữa bệnh chậm phát triển, nhận lại tro cốt” - Anh 1

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố vụ án

Ngày 21.9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang, 45 tuổi (thường trú TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; hiện đang tạm trú TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Cao Thị Thu Bích, 39 tuổi (thường trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh “Xâm phạm thi thể, mồ mả” . Đồng thời, 2 đối tượng trên bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện, cơ quan này vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ trước khi phê chuẩn quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, như Văn Hóa phản ánh, gia đình ông Nguyễn Hữu N., sinh năm 1977, thường trú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có đơn tố cáo liên quan cái chết chưa rõ nguyên nhân của con trai chỉ mới 3 tuổi là cháu N.L.M.Q trong quá trình được gửi đi điều trị bệnh chậm phát triển.

Cụ thể, theo đơn tố cáo của ông N., vào ngày 3.3.2022, gia đình có đưa cháu Q. từ Thừa Thiên Huế vào TP. Bảo Lộc để giao cho ông Quang và một người phụ nữ khác để nuôi dạy và chữa bệnh chậm phát triển trí tuệ với giá 200 triệu đồng mỗi tháng trong khoảng thời gian từ 2-3 năm (đã đưa trước 600 triệu đồng). Tuy nhiên, đến ngày 27.3.2022 ông Quang đã ra Huế thông báo với gia đình ông N. là cháu Q. đã mất do bị Covid-19 và bàn giao cho gia đình một hũ tro cốt được ông Quang cho biết là di hài của cháu còn lại sau khi hỏa táng. Do quá bất ngờ và đau xót trước hung tin trên, đồng thời nhận thấy có những điểm đáng ngờ nên ông N. đã làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra.

Cũng liên quan đến vụ việc, mới đây lại có thêm một gia đình khác tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm đơn tố giác ông Quang khi nghi ngờ ông này đã có hành vi đánh đập con mình trong quá trình nhận chữa bệnh. Theo gia đình cháu bé, sau khi đưa con mình về từ cơ sở “chữa bệnh” của ông Quang, gia đình đã phát hiện trên người cháu có rất nhiều vết sẹo bất thường nên đã đưa đi khám tổng quát và chụp phim thì nhận được kết luận cháu bé đã từng bị gãy chân và 2 ngón tay út...

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc