Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Vụ "Gửi con đi chữa bệnh chậm phát triển rồi… nhận hũ tro cốt ”: Thêm một gia đình lên tiếng tố giác

Thứ Tư 21/09/2022 | 10:43 GMT+7

VHO- Liên quan đến vụ việc Gửi con đi chữa bệnh chậm phát triển rồi… nhận hũ tro cốt (Văn Hóa đã có các bài phản ánh), mới đây, một gia đình khác tại TP Huế cũng lên tiếng tố giác những hành vi bất thường của ông Lê Minh Quang, 45 tuổi, tạm trú tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

 

 Nhiều vết sẹo trên cơ thể con trai chị C.N.L sau khi “chữa bệnh” chỗ ông Lê Minh Quang (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Người tố giác là chị C.N.L, theo đó, chị đã từng gửi con trai K.T (SN 2013) cho ông Quang điều trị. Chị L kể, năm 2015 gia đình chị có quen biết ông Quang và ông này sau một quá trình quan sát đã “kết luận” rằng cháu K.T bị chậm phát triển (thực tế là chậm nói), cần được điều trị sớm để trở lại bình thường nếu không sau này sẽ dễ bị… điên khùng. Gia đình chị L lúc đầu không đồng ý gửi con đi điều trị, nhưng do ông Quang liên tục có những lời nói “kích động”, phán đoán về bệnh tình “nghiêm trọng” của cháu, nên đến năm 2017, gia đình chị L đã gửi con cho ông ta mang đi điều trị ở Lâm Đồng.

Tương tự như gia đình anh Nguyễn Hữu N, ông Quang cũng yêu cầu vợ chồng chị L không được đến thăm con vì “sẽ ảnh hưởng quá trình chữa bệnh”. Mức chi phí “điều trị” mà ông Quang lấy ban đầu là 50 triệu đồng/tháng, sau đó, từ năm 2019 đến tháng 3.2022 là 100 triệu đồng/tháng. Ông này cũng quảng cáo là K.T được điều trị trong khu biệt thự độc lập, có cảnh quan sân vườn… Quá trình 5 năm con đi “chữa bệnh”, gia đình chị L chỉ được gặp cháu 2 lần, còn lại nhận thông tin, hình ảnh K.T qua các cuộc gọi điện, tin nhắn của ông Quang.

Đến tháng 3.2022, khi nhận K.T về nhà, chị C.N.L phát hiện trên cơ thể của con có nhiều vết sẹo ở đầu, tay, chân, môi, mắt… Gia đình chị đã đưa cháu đi khám tổng quát ở bệnh viện và phát hiện cháu từng bị gãy chân, gãy hai ngón tay. “Khi hỏi thì con cho biết, ông Quang liên tục đánh cháu bằng chày, gậy gỗ, vòi sen trong phòng tắm, có khi còn bị phạt quỳ trong nhà vệ sinh… Chúng tôi cũng nhiều lần hỏi ông Quang về các vết sẹo trên người cháu nhưng ông này không phản hồi. Trước những dấu hiệu bạo hành này, tôi đau đớn nghĩ đến việc ông Quang đã sử dụng bạo lực với con chúng tôi. Sau khi biết vụ việc anh Nguyễn Hữu N gửi con trai cho ông này điều trị rồi mất con, nhận lại hũ tro cốt nên tôi càng quyết tâm phải lên tiếng tố giác”, chị C.N.L bức xúc cho biết.

Được biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử cán bộ ra TP Huế để làm việc với gia đình anh Nguyễn Hữu N liên quan đến cái chết bất thường và hũ tro cốt mà ông Lê Minh Quang nói là xương cốt của cháu N.L.M.Q. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã làm việc với gia đình chị C.N.L và cháu K.T.

Theo chị C.N.L, thời điểm quen biết ông Quang, con chị chỉ chậm nói, còn mọi biểu hiện khác đều bình thường. Nhưng những lời “đe dọa” về tương lai bệnh tật của cháu mà ông Quang liên tục “gieo rắc” đã khiến gia đình chị lo sợ và bị “sập bẫy”. Được biết, sau khi trở về TP Huế, cháu K.T đã đi học bình thường và được các thầy cô giáo đánh giá phát triển về tâm lý, thể chất như các bạn đồng trang lứa. Hiện giờ, mỗi lần nhắc đến ông Quang, cháu vẫn còn những biểu hiện sợ hãi.

“Khi Công an tỉnh Lâm Đồng ra Huế làm việc, con tôi đã kể lại mọi việc mà cháu chứng kiến khi còn ở với ông Quang. Đồng thời, gia đình tôi cũng đã cung cấp các chứng cứ về hành vi lừa đảo, bạo hành trẻ em của ông Lê Minh Quang với cơ quan chức năng”, chị C.N.L thông tin.

(Tên nạn nhân đã thay đổi)

 S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top