Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Yên Bái: Khai mạc không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc

Thứ Sáu 23/09/2022 | 14:53 GMT+7

VHO- Từ ngày 23 đến 26.9, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ TT&TT các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên tổ chức Không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc và Triển lãm ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thị xã Nghĩa Lộ.

Cắt băng khai mạc Không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24.9. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và của các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng; đây còn là dịp để Yên Bái có những định hướng bảo tồn, phát huy và gắn kết các giá trị văn hóa dân tộc trong phát triển du lịch.

Chương trình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa tại lễ khai mạc

Theo đó, tại Không gian trưng bày, trình diễn văn hóa các dân tộc sẽ tái hiện chân thực, sống động không gian văn hóa các dân tộc của tỉnh Yên Bái và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên qua 14 gian trưng bày, trong đó có 3 gian của các tỉnh bạn, 8 gian của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái và 3 gian của Thị xã Nghĩa Lộ. Mỗi địa phương đã mang đến một sắc màu văn hóa dân tộc đặc sắc qua các hình ảnh, hiện vật, trang phục, nghề truyền thống, nông cụ sản xuất, nhạc cụ dân tộc và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu trong đời sống sinh hoạt của các dân tộc. Điểm nhấn là các họat động trình diễn văn hóa, văn nghệ, trích đoạn lễ hội truyền thống của các dân tộc được tổ chức tại sân khấu ngoài trời và các hoạt động giới thiệu, quảng bá, trình diễn quy mô nhỏ tại không gian trưng bày, trình diễn của từng địa phương để phục vụ nhân dân và du khách.

Không gian văn hóa dân tộc Thái, Mường Lò

Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với 200 khung ảnh, tư liệu, trưng bày sách, báo viết về dân tộc và tôn giáo, giới thiệu trưng bày theo chủ đề: Đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững; Hình ảnh, tư liệu về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam; Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc; Các tôn giáo ở Việt Nam - Giá trị văn hóa lịch sử, góp phần đem đến cho người dân, du khách góc nhìn toàn cảnh về các dân tộc Việt Nam, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội.

Các hoạt động sẽ diễn ra đến ngày 26.9.

Q.VY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top