Huyện đảo Lý Sơn gió bão mạnh, biển động dữ dội

VHO- Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã có gió bão cấp 8, giật cấp 11 kèm theo mưa lớn, biển động dữ dội. Đến thời điểm này công tác phòng, chống bão số 4 tại Lý Sơn đã cơ bản hoàn tất.

Huyện đảo Lý Sơn gió bão mạnh, biển động dữ dội - Anh 1

Huyện đảo Lý Sơn biển động dữ dội

Ngay từ sáng sớm 27.9, tại các bến cảng, âu neo đậu tàu thuyền trên đảo Lý Sơn người dân hối hả kiểm tra tàu thuyền lần cuối để ứng phó bão. Nhận thức được đây là cơn bão lớn nên ngư dân huyện đảo hết sức cẩn thận, sau khi tăng cường dây thừng chằng buộc lại tàu thuyền, nhiều ngư dân quyết định lên bờ để đảm bảo an toàn. Ngư dân Lê Khởi thôn Tây An Hải, Lý Sơn cho biết: “Neo nọc đậu, kiểm tra dây toàn bộ rồi mình lên bờ để bảo vệ tính mạng của mình chứ bão lớn, cột dây tương đối tạm ổn rồi”.

Huyện đảo Lý Sơn gió bão mạnh, biển động dữ dội - Anh 2

Toàn bộ tàu thuyền neo đậu an toàn

Đến 15 giờ chiều nay, toàn bộ 725 tàu thuyền trên đảo Lý Sơn được neo đậu an toàn tại các âu tàu thuyền trên đảo. Tàu cá các huyện trong tỉnh vào đảo Lý Sơn trú bão được lực lượng chức năng địa phương hướng dẫn, bố trí nơi neo đậu an toàn. Ngư dân Lê Lùn xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi cho hay: “Đánh bắt gần đảo Lý Sơn, nghe tin bão chạy vào đây trú bão, neo đậu xong là yên tâm lên bờ chứ không ở dưới biển”.

Huyện đảo Lý Sơn gió bão mạnh, biển động dữ dội - Anh 3
Huyện đảo Lý Sơn gió bão mạnh, biển động dữ dội - Anh 4

Các lực lượng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn

Nhận tin bão số 4 liên tục tăng cấp, Lý Sơn được cảnh báo bão càng quét qua, người dân huyện đảo thấp thỏm không yên nên trong hôm nay mặc dù mưa lớn phủ khắp huyện đảo, người dân đã đội mưa hì hục gia cố nhà cửa nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. “Mấy năm trước chằng chống cũng bình thường, mà năm nay nghe bão lớn quá gia đình buộc phải gia cố kĩ càng, trong nhà chứa hàng hóa nhiều phải lo chứ không là thiệt hại về tài sản”, ông Phan Hòa Hiệp thôn Tây An Hải, Lý Sơn nói.

Huyện đảo Lý Sơn gió bão mạnh, biển động dữ dội - Anh 5

Người dân huyện đảo thực hiện tốt công tác chèn chống ứng phó bão

Bà Phạm Thị Hương – Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, cư dân huyện đảo Lý Sơn đã gia cố lại tàu thuyền, nhà cửa đảm bảo. Địa phương đã hỗ trợ sơ tán 17 hộ với hơn 40 người dân ở đảo Bé và thôn Đồng Hộ, đảo Lớn đến ở xen ghép với các hộ dân có nhà kiên cố để tránh bão số 4. Toàn bộ tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được đưa vào neo trú an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã kiểm tra các điểm xung yếu tại các tuyến đê kè ven biển, chỉ đạo cho các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, vùng nguy hiểm vào nơi tránh trú an toàn.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc