Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Di dời 37.350 hộ/116.982 người dân đến các điểm trú tránh bão số 4

Thứ Ba 27/09/2022 | 17:27 GMT+7

VHO- Đến 16 giờ chiều nay, ngày 27.9, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành sơ tán, di dời 37.350 hộ/116.982 người đến các điểm tránh trú an toàn trước thời điểm dự báo bão số 4 (Noru) đổ bộ. 

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ở khu vực biển Cửa Đại (TP.Hội An) sơ tán bão

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Nam dự kiến sơ tán 45.834 hộ với 155.269 người theo hình thức sơ tán tập trung (18.388 hộ/ 67.428 người) và sơ tán xen ghép (27.446 hộ/ 87.841 người). 
Tính đến 16 giờ chiều nay, ngày 27.9, đã di dời thực tế 37.350 hộ/ 116.982 người, trong đó, theo hình thức sơ tán tập trung 10.784 hộ/36.701 người;  sơ tán xen ghép 26.566 hộ/ 80.281 người. 

Người dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam sơ tán đến nơi tránh bão 

Tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), TP.Hội An, các lực lượng chức năng gấp rút sơ tán các hộ dân ở khu vực  sát biển. Đến 15 giờ ngày 27.9, đã hoàn thành sơ tán hơn 150 hộ dân ở 2 thôn Bãi Làng và Bãi Hương đến nơi an toàn.
Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết: Sau khi nhận được chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An, địa phương đã triển khai ngay công việc sơ tán dân sát biển, nơi có nguy cơ thủy triều và sóng biển dâng cao để bảo đảm an toàn tính mạng bà con. Với dự báo diễn biến cơn bão mạnh, nên địa phương đã chọn các địa điểm thích hợp, an toàn để di dời dân vì Cù Lao Chàm không chỉ chịu ảnh hưởng của bão và sóng biển mạnh, mà còn chịu tác động lớn của mưa và sạt lở đất. 
Do địa hình Cù Lao Chàm nằm giữa biển, hứng chịu nhiều tác động của bão và sóng biển, sau khi sơ tán dân đến nơi tránh trú an toàn tại các điểm tập trung và các homestay, để giữ tài sản của người dân, chính quyền xã huy động cán bộ cùng các lực lượng vũ trang đóng chân trên đảo hỗ trợ sơ tán tài sản người dân nhằm tránh mất mát. Cho đến 15 giờ ngày 27.9, công tác sơ tán dân, di dời đồ đạc bà con đã xong.

Người dân Cù Lao Chàm được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi tránh bão an toàn

Theo Báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến sáng ngày 27.9, tỉnh Quảng Nam có 77 tàu/2.398 lao động đang hoạt động xa bờ và tất cả đã nhận được thông báo về bão số 4. 
Trong đó hoạt động ở khu vực Hoàng Sa có 19 tàu/213 lao động. Còn 09 tàu/100 lao động đang di chuyển xuống phía Nam. Tuy nhiên tốc độ di chuyển rất chậm (từ 01-2 hải lý/giờ). Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với gia đình và địa phương thông báo  cho các tàu nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện tại vẫn giữ liên lạc được với 09 tàu, người và tàu đều an toàn.
 Khu vực Trường Sa có 58 tàu/2.185 lao động hoạt động và các tàu đều nằm trong vùng an toàn.
Đã có 1.852 tàu cá, 78 tàu vận tải/257 người vào neo đậu an toàn tránh trú bão. 

Từ ngày 26.9, ngư dân đã lo đưa tàu thuyền, phương tiện vận tải về nơi neo đậu tránh trú bão 

Chiều ngày 27.9, ông Lê  Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tiếp tục có công điện khẩn số 03 gửi về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Công điện nêu rõ, bão số 4 với cường độ rất mạnh, sức tàn phá lớn, đang di chuyển nhanh về vùng biển và đất liền; diễn biến bão còn rất phức tạp, khó dự báo. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ nay đến ngày 29.9 các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa ở các địa phương phổ biến từ 200 - 400mm, có nơi trên 450mm; các sông trên địa bàn có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ các sông mức báo động 2 đến trên mức báo động 3; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết, trước hết trong chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân và Nhà nước; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và người dân không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đồng thời không hoang mang, mất bình tĩnh trước diễn biến của bão; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 4 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, không để bị động, bất ngờ gây thiệt hại tính mạng của Nhân dân.
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế của bão, mưa lũ trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công điện, Thông báo trước đó của UBND tỉnh. Trong đó tập trung hoàn thành công tác di dời, sơ tán Nhân dân khỏi các khu vực nguy hiểm; công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản; kiểm soát, phân luồng giao thông; chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu; dự trữ lương thực, thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn hồ đập; sẵn sàng lực lượng phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top