Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Kon Tum: Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão Noru

Thứ Năm 29/09/2022 | 15:00 GMT+7

(VHO) - Do ảnh hưởng của con bão số 4 (bão Noru), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện mưa lớn đã làm cho mực nước ở các sông, suối từ thượng nguồn đổ về nhanh, mạnh cuốn trôi cống, làm sụt mố cầu và sạt lở đất, đá xuống đường khiến cho hàng ngàn người dân bị chia cắt, cô lập. Hiện, các lực lượng chức năng đang tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định đời sống cho người dân.

Nhiều tuyến đường sạt lỡ, người dân bị cô lập

Sau bão số 4, tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), do có nước lớn từ thượng nguồn dồn về gây chia cắt, cô lập 3 xã và 1 thôn của huyện. Các xã bị chia cắt, cô lập, gồm: Măng Ri, Đăk Na và Đăk Sao, 3 xã này hiện có trên 8.000 người. Nguyên nhân gây chia cắt, cô lập các xã do đêm qua nước lớn từ thượng nguồn dồn về đã cuốn trôi cống, làm sụt lún mố cầu trên tuyến tỉnh lộ 672 và 678 dẫn đến các xã này. Ngoài ra, tại xã Tê Xăng, do sạt lở ta luy dương, đất đá vùi lấp mất đường nên 147 hộ dân ở thôn Tu Thó đang bị chia cắt, cô lập hoàn toàn với bên ngoài.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ ở huyện Tu Mơ Rông sáng ngày 29.9

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục tình trạng chia cắt, cô lập. “Đối với tuyến Măng Ri, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như: dân quân, công an, thanh niên ra hỗ trợ người dân đi lại bằng xe máy khiêng xe, đẩy xe qua cống bị trôi. Tuyến đường 678 km19 cầu tràn huyện đã bố trí xe gạt tuyến tránh cầu Năng Nhỏ 2 để xe máy và xe ô tô con qua được. Hiện nay, chỉ còn thôn Tu Thó, xã Tê Xăng bị cô lập hoàn toàn, huyện đã cho người đi bộ và còn một số cán bộ vẫn trực ở trong đó. Người dân vẫn yên ổn và an toàn, lương thực đảm bảo. Huyện đang cho xe để khắc phục sớm nhất để người dân có thể đi xe máy lưu thông vào”.

Nước từ thượng nguồn đổ về lớn cuốn trôi cống ở Tỉnh lộ 672 đoạn qua địa bàn xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông

Ông Mạnh cho biết thêm, đến đầu giờ chiều 29.9, 3 xã Măng Ri, Đăk Na và Đăk Sao đã thông tuyến tạm thời, các phương tiện xe máy, ô tô nhỏ có thể lưu thông qua được. Trên địa bàn huyện chỉ còn thôn Tu Thó, xã Tê Xăng là bị cô lập. 

Người dân thôn Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông cùng với lực lượng chức năng dọn đất, đá bị sạt lỡ xuống đường

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông còn tuyến Ngọc Hoàng - Măng Bút bị sạt sở taluy dương. Theo ông Phan Mười, Phó giám đốc Sở GTVT cho biết, hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục để thông đường.

Tại huyện Đắk Hà, ảnh hưởng bão số 4 đã cuốn trôi 2 cây cầu treo dân sinh, một số tuyến đường ở các xã Đăk Pxi, Ngọc Wang, Đăk La, Đăk Hring bị sạt lở nghiêm trọng; 2 đập thủy lợi ở xã Đăk Long bị hư hỏng; 1 điểm trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi bị tốc mái. Ngoài ra, bão số 4 cũng làm cho hơn 100 ha lúa, hoa màu bị ngập, ngã đổ do mưa lũ, nhiều hồ cá bị cuốn trôi.

Còn tại huyện Đắk Glei, ảnh hưởng bão số 4 đã làm 15 căn nhà tốc mái hoàn toàn; 6 căn nhà ngập úng và 2 căn nhà bị sập hoàn toàn. Toàn huyện đã di dời 290 hộ với 958 nhân khẩu đến nơi an toàn để tránh bão. Hiện nay, 2 xã Đắk Plô và Đắk Nhoong còn bị cô lập do sạt lở đất. 

Ông Hoàng Trung Thông, Bí thư Huyện ủy Đăk Glei cho biết, mưa bão gây thiệt hại lớn nhất là sạt lở đường. Theo đó, từ trưa qua (28.9), mưa lớn đã làm sạt lở tuyến đường tỉnh lộ 673 và đường từ thị trấn Đăk Glei vào xã Đắk Nhoong. Hai tuyến đường này có sườn dốc dựng đứng, nền địa chất yếu nên đã sạt lở nhiều chỗ, gây cô lập 6 xã gồm: Đắk Blô, Đắk Nhoong, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Choong, Xốp. Tổng số dân 6 xã này khoảng hơn 12.000 dân. Sau khi xảy ra vụ việc, huyện đã chỉ đạo các đơn vị huy động máy móc để san ủi. Đến tối qua (28.9), các điểm sạt lở trên Đường 673 đã khắc phục xong, xe cộ đã thông nên 4 xã trên tuyến đường này như: Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Choong, Xốp không còn bị cô lập. 

"Hiện nay, còn tắc đường từ Đắk Plô ra Đắk Nhoong nên 2 xã này còn bị cô lập. Tổng số hộ dân của 2 xã này là trên 4.000 dân. Huyện đã chỉ đạo huy động máy móc để san ủi giúp thông xe sớm nhất", Bí thư Huyện ủy Đăk Glei thông tin.

Khẩn trương khắc phục, cấp điện trở lại cho người dân

Ông Trương Nhật Thuyên, Phó giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum cho biết, sau sự cố mất điện ở hàng chục nghìn hộ dân trong tỉnh do bão số 4, ngành Điện lực Kon Tum đã nỗ lực để sớm cấp điện lại cho người dân. Đến tối 28.9, đã có gần 28.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum được cấp điện trở lại, hiện còn hơn 900 hộ, chủ yếu ở huyện Đăk Glei và Kon Plông chưa có điện. Công ty Điện lực Kon Tum đang huy động lực lượng, gấp rút tìm kiếm và xử lý các vị trí xảy ra sự cố, đóng điện trở lại sớm nhất cho người dân.

Điện lực Kon Tum khẩn trương tìm kiếm, xử lý sự cố để cấp điện trở lại cho người dân

"Sau khi bão số 4 đi qua, Điện lực Kon Tum đã triển khai ngay lực lượng, phương tiện thực hiện việc kiểm tra hiện trường lưới điện, xác định nguyên nhân, tập trung khắc phục nhanh các sự cố. Tuy nhiên, do một số tuyến đường giao thông đang bị sạt lở, lũ lụt chia cắt, nên vẫn còn một số khu vực chưa thể khôi phục, đóng điện trở lại được. Đơn vị đang theo dõi, chỉ đạo và tiếp tục huy động lực lượng, tiến hành tiếp cận hiện trường, đảm bảo an toàn để khẩn trương xử lý sự cố khôi phục cấp điện cho người dân trong thời gian sớm nhất”, ông Thuyên cho hay.

Cũng theo ông Thuyên, hiện tại, các khu vực bị mất điện chưa khắc phục được vì đường giao thông đang sạt lở, lũ lụt chia cắt địa bàn. Theo đó, hiện có 17 trạm biến áp ở xã Đăk Blô và Mường Hoong (huyện Đăk Glei) với 655 hộ dân chưa thể tiếp cận hiện trường do tuyến đường vào xã có mưa và sạt lở vẫn xảy ra. Tại huyện Kon Plông có 15 trạm biến áp khác tại 3 xã Măng Cành, Đăk Tăng, Pờ Ê (huyện Kon Plông) với 275 khách hàng Điện lực Kon Plông vẫn đang nỗ lực khắc phục.

Một số tuyến đường bị sạt lở, chia cắt nên một số khu vực vẫn chưa thể cấp điện trở lại, ngành Điện lực Kon Tum đang tiếp cận hiện trường để xử lý sự cố, cấp điện cho người dân trong thời gian sớm nhất

Ông Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội quản lý đường dây và trạm, Điện lực Đăk Glei chia sẻ: “Tuyến đường vào địa bàn xã Đăk Blô (huyện Đăk Glei) bị ảnh hưởng của bão số 4 sạt lở nặng, chia cắt địa bàn. Anh em Điện lực Đăk Glei chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng hiện vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường. Sau khi mưa ngớt, thông đường, chúng tôi sẽ đảm bảo nhanh chóng cấp điện trở lại cho bà con," ông Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội quản lý đường dây và trạm, Điện lực Đăk Glei chia sẻ.

NGỌC HÒA

 

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top