Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Học viện Âm nhạc Huế kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và 15 năm thành lập

Thứ Bảy 01/10/2022 | 21:10 GMT+7

VHO- Ngày 1.10, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (1962- 2022) và 15 năm thành lập Học viện (2007- 2022). Đây là cơ sở đào tạo chuyên nghiệp thuộc Bộ VHTTDL, cung cấp nguồn nhân lực lĩnh vực âm nhạc cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh, đại diện lãnh đạo Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL), đại diện Bộ GD&ĐT, các đơn vị liên kết đào tạo cùng đông đảo các thế hệ giảng viên, học sinh sinh viên của Học viện Âm nhạc Huế qua các thời kỳ.

Học viện Âm nhạc Huế nhận cờ thi đua của Bộ VHTTDL trao tặng

Học viện Âm nhạc Huế tiền thân là Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Huế được thành lập vào năm 1962, sau đó năm 1976 đổi tên là Trường Âm nhạc Huế. Đến năm 1986 sáp nhập vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế, tiếp đến là Đại học Nghệ thuật Huế (trực thuộc Đại học Huế, Bộ GD&ĐT) vào năm 1994.

Đến ngày 8.11.2007, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Học viện Âm nhạc Huế thuộc Bộ VHTTDL trên cơ sở lấy ngành Âm nhạc của Đại học Nghệ thuật Huế làm nòng cốt. Học viện Âm nhạc Huế có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực lĩnh vực âm nhạc bậc trung học, đại học và sau đại học, đáp ứng nhu cấu phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của các tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Học viện đã đào tạo hơn 8.000 học viên, học sinh, sinh viên, cán bộ hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực âm nhạc, triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực cũng như vào việc nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật âm nhạc của vùng văn hóa đặc sắc miền Trung và Tây nguyên hết sức phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

TS. Hà Mai Hương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế khẳng định, 60 năm là một khoảng thời gian chưa hẳn là dài nếu so sánh với sự hình thành và phát triển của các ngành đào tạo khoa học khác, nhưng chúng ta có thể tự hào về sự trưởng thành của học viện trong thời gian qua đã thực hiện tốt vai trò của một cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, đại diện cho khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Ngoài đào tạo chính quy, từ nhiều năm qua, Học viện đã cho mở rộng liên kết đào tạo vừa học vừa làm, liên thông lên đại học với các tỉnh thành, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có trình độ đại học, chuẩn hóa cán bộ trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cho các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên. Học viện cũng đã tổ chức nghiên cứu khoa học với các đề tài cấp bộ, tỉnh cũng như tổ chức các hội thảo khoa học quan trọng tìm ra giải pháp phát triển âm nhạc di sản, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống.

Xác định công tác biểu diễn là nhiệm vụ quan trọng, nhiều năm qua Học viện Âm nhạc Huế đã tham gia tích cực các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ các sự kiện đối ngoại trong nước cũng như ở các nước châu Âu và Đông Nam Á; biểu diễn nghệ thuật tại các kỳ Festival Huế. Tại trung tâm TP.Huế, Học viện thường xuyên tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng tại các công viên Nghinh Lương Đình, công viên Thương Bạc, công viên 3/2, các tuyến phố đi bộ, phố đêm…

Đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bức trướng "Đoàn kết- Bản sắc- Hội nhập- Phát triển" cho Học viện Âm nhạc Huế

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những thành tích mà thầy và trò của Học viện Âm nhạc Huế đã đạt được trong thời gian qua. Học viện là một trong ba cơ sở đào tạo tài năng âm nhạc của cả nước với sứ mệnh đào tạo tài năng biểu diễn âm nhạc; nghiên cứu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa lĩnh vực âm nhạc; giao lưu và quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam.

Đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ vọng rằng, Học viện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên ngang tầm với vị thế của mình. Cũng như mong muốn Bộ VHTTDL  tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cho Học viện.

Dịp này, ông Phan Ngọc Thọ đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng Học viện Âm nhạc Huế bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết- Bản sắc- Hội nhập- Phát triển”. PGS.TS Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) đã trao Cờ thi đua của Bộ VHTTDL đến Học viện Âm nhạc Huế.

S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top