Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Người dân vùng biên giới Nghệ An ngấn nước mắt khắc phục thiệt hại lũ ống, lũ quét

Thứ Hai 03/10/2022 | 16:28 GMT+7

VHO-Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra ở huyện miền núi Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Đây được xem là trận lũ quét lớn nhất trong vòng hơn 20 năm qua. Để sớm khắc phục hậu quả của cơn lũ, các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống cho bà con nơi đây. Nhiều máy móc vẫn tích cực làm việc đêm, ngày để nạo vét một lượng bùn đất khổng lồ sau lũ. 

Trận lũ quét kinh hoàng rạng sáng ngày 2.10 đã tàn phá bản làng vùng biên viễn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Người dân lâm vào cảnh trắng tay, ngấn nước mắt bới bùn nhặt nhạnh tài sản còn sót lại. Đến ngày 3.10, lũ trên suối Huồi Giảng và sông Nậm Mộ chảy qua xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã rút. Địa bàn lũ quét đi qua hiện lên sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai, đường sá ngổn ngang, hàng loạt ô tô, xe máy, xe đạp… bị lũ cuốn trôi, nằm vùi lấp dưới đất. Nhiều đồ vật đã biến dạng. 

Trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề nhất trong hàng chục năm qua. Nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về khiến người dân không kịp trở tay

Đoạn Quốc lộ 7 qua thị trấn Mường Xén bị đất đá, bùn đổ về bồi đắp có điểm cao cả mét. Tuyến đường nối thị trấn Mường Xén vào các bản Hòa Sơn, Sơn Hà (xã Tà Cạ) nước chảy tạo nên những lỗ sâu, nhiều ngôi nhà, vật dụng của người dân nằm ngổn ngang dưới đất đá. Nơi thấp từ 50 – 70cm, nơi cao lên đến gần 2m. Hàng trăm ngôi nhà bị chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi. Giao thông tê liệt, mất điện, nước. Cuộc sống vốn khó khăn nay chồng chất khó khăn. Những người dân có nhà bị cuốn trôi, bị ngập không thể ở được đã được sắp xếp ở ghép với những gia đình ở các nơi cao ráo và sơ tán đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dùng máy múc, máy ủi san gạt lớp đất dày gần cả mét phủ kín trên Quốc lộ 7A.

Nhờ chiếc cầu khỉ bắc qua suối Huồi Giảng, lục lượng chức năng đã tiếp tế cho người dân bị cô lập trong bản Sơn Hà, xã Tà Cạ

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sau lũ

Trên hệ thống loa truyền thanh tại thị trấn Mường Xén liên tục phát đi thông báo huy động nhân dân cùng chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất. Hàng trăm người mang theo các dụng cụ nhanh chóng cùng giúp các gia đình bị ngập khắc phục hậu quả sau lũ. Lớp bùn đất tràn qua, vùi lấp nhà cửa quá dày khiến công việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Cho đến hiện tại, nhiều người Kỳ Sơn vẫn chưa hết kinh hoàng sau trận lũ quét, lũ ống có sức tàn phá vô cùng khủng khiếp. Người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn, bởi thiệt hại của trận lũ quét gây ra quá lớn. Chị Lô Thị Thắm, trú tại khối 1, thị trấn Mường Xén ngồi thẫn thờ bên ngôi nhà đã bị cơn lũ tàn phá tan hoang cho biết: "Trận lũ quét này gây thiệt hại nặng nề nhất trong hàng chục năm qua. Mưa tầm tã suốt đêm, nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về khiến chúng tôi không kịp trở tay. Dòng lũ đã nhấn chìm nhà cửa khiến hàng loạt hộ gia đình phải chịu cảnh "màn trời, chiếu đất". May mắn gia đình tôi chạy thoát, nhưng nhà cửa không còn, bây giờ chúng tôi cũng không biết bắt đầu dọn dẹp từ đâu”, chị Thắm thở dài cho biết thêm. 

Người dân nhặt lại bức ảnh cưới bị lũ cuốn. Ảnh: N.D

Lũ cuốn trôi nhiều tài sản giá trị

Không cầm được nước mắt khi nhớ lại trận lũ quét kinh hoàng, anh Vi Văn Hoàn, trú tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ chia sẻ: " Nửa đêm, lúc này cả gia đình đang ngủ ngon, bỗng nhiên nước lũ bất ngờ ập đến lên rất nhanh, mọi người hô hoán nhau chạy lũ. Điều lo lắng khi 2 con nhỏ của chúng tôi đang mắc kẹt trong phòng ngủ, nước dâng khiến cửa phòng bị kẹt lại. May mắn lúc đó chúng tôi phá cửa thành công kịp cõng con bơi ra. Khi ngoảnh lại ngôi nhà của chúng tôi đã bị đổ sập. Trận đại hồng thuỷ rất kinh hoàng, cuốn trôi tất cả mọi của cải vợ chồng dành dụm bấy lâu nay". 

Công tác khắc phục lũ được triển khai

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Trận lũ quét xảy ra với sức nước khủng khiếp, rất nhiều người đã không kịp trở tay. Nhiều đơn vị như Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn đã bị đất cát vùi sâu gần 2m; khu nhà tập thể của cán bộ, nhân viên làm việc tại huyện Kỳ Sơn cũng bị tàn phá tan hoang...Theo thống kê ban đầu, trận lũ quét đã làm 1 người chết, 14 ngôi nhà bị trôi, 24 nhà hư hỏng nặng, 19 nhà bị sạt lở, 85 ngôi nhà bị ngập, trôi 2 ô tô, hàng loạt ô tô bị ngập. Hàng loạt chiếc xe máy cùng nhiều tài sản khác hiện vẫn đang bị chôn vùi trong khối bùn đất khổng lồ. Các bản Hòa Sơn, Sơn Hà, xã Tà Cạ bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận. Nhiều nhà cửa ở khối 1, thị trấn Mường Xén bị cây cối, đất đá tuồn vào và vây quanh nhà khiến việc tiếp cận và cứu tài sản còn ở phía trong gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, công tác khắc phục đang được các lực lượng, trong đó có lực lượng quân sự vào hỗ trợ khắc phục. “Chúng tôi đã đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các ngành cấp tỉnh Nghệ An kịp thời cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu và các nhu yếu phẩm cần thiết khác giúp địa phương, người dân sớm vượt qua thiên tai.” Ông Thò Bá Rê cho biết thêm.

Lũ quét kinh hoàng gây nhiều thiệt hại cho người dân

Triển khai công tác ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An thành lập đoàn công tác do ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến hiện trường chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn. UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo huyện Kỳ Sơn tổ chức sơ tán người dân thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ đến nơi an toàn. Huy động lực lượng, phương tiện xử lý các điểm giao thông bị sạt lở, vùi lấp; hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà bị sập đổ, hư hỏng; khắc phục các công trình công cộng bị đất đá vùi lấp; Kịp thời cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân bị thiệt hại và các hộ dân ở bản Hòa Sơn, Sơn Hà, xã Tà Cạ đang bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. 
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 28.9 đến 2.10, tổng lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh Nghệ An là từ 250 – 500mm. Riêng trong 2 ngày 28 - 29.9, lượng mưa trên địa bàn các huyện, thị, thành của Nghệ An đạt: Quỳnh Lưu 577mm, Thanh Chương 491mm, Nam Đàn 429mm, Hưng Nguyên 289mm, Vinh 334mm, Cửa Lò 338mm, Con Cuông 319mm…Vào rạng sáng ngày 2/10, trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn của Nghệ An có mưa lớn cục bộ gây lũ quét, ngập úng tại xã Cà Tạ và thị trấn Mường Xén. Tính đến ngày 3.10, mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ngập úng, lũ quét làm 8 người chết; 9.807 ngôi nhà bị ngập; 1.387 hộ phải di dời; 152 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 59 xóm bị cô lập; 2.333 hộ bị chia cắt…Thiệt hại về nông nghiệp: 2.493,74ha lúa; 9.350,14ha hoa màu; 1.258,17ha cây công nghiệp; 136,9ha cây trồng lâu năm; 3.716,4ha cây trồng hàng năm; 254,1ha cây ăn quả; 148,65ha rừng trồng; 57,75 tấn lương thực bị hư hỏng, cuốn trôi…Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 còn gây thiệt hại nặng cho Nghệ An về chăn nuôi, thủy sản, diêm nghiệp, thủy lợi, giáo dục, giao thông và cơ sở hạ tầng khác…                                                                                                                                                                                                  

PHẠM NGÂN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top