Cởi mở hơn nữa để hút khách quốc tế

VHO- TP.HCM vừa đón đoàn du khách quốc tế tàu biển đầu tiên cập cảng Sài Gòn sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh. Sự kiện không những khẳng định sự phục hồi của loại hình du lịch đặc biệt mà còn tô sáng thêm bức tranh chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch TP nói riêng và cả nước nói chung. Đoàn khách tuy số lượng không nhiều, chỉ với 85 người, nhưng là mốc dấu báo hiệu một khởi đầu mới của ngành dịch vụ du lịch được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhằm vào phân khúc khách du lịch cao cấp.

 Ở thời điểm trước dịch, TP.HCM là điểm đến quen thuộc và hấp dẫn trong hải trình của các hãng tàu biển quốc tế lớn như Tập đoàn Royal Caribean Cruise Line, Princess Cruises, Costa Cruises, Viking Cruises… Xác định đây là loại hình tiềm năng trong tương lai, TP.HCM đã dành sự quan tâm đặc biệt đến chính sách kích cầu, đầu tư hạ tầng và xây dựng sản phẩm mới… nhằm nỗ lực thực hiện mục tiêu đột phá về đón khách du lịch quốc tế trong 3 tháng cuối năm này.

Hiện TP có 6 doanh nghiệp đang khai thác thị trường khách du lịch tàu biển với chương trình tour 1/2 ngày đến một ngày trong TP, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, chợ Bến Thành, khu phố người Hoa (quận 5), rừng sinh thái ngập mặn Cần Giờ, Địa đạo Củ Chi… Bên cạnh đó, còn có một số tour đặc thù do các công ty thiết kế hoặc theo nhu cầu của du khách như tour tham quan chợ - đi từ quận 1 đến quận 4, tham quan chợ Xóm Chiếu. Một số doanh nghiệp chia sẻ, du khách quốc tế tàu biển rất thích tour mới này vì họ được trải nghiệm cuộc sống thực tế, nét văn hóa đặc trưng của người dân địa phương. Ngoài ra, còn có nhiều sản phẩm độc đáo và thu hút du khách như chương trình nghệ thuật Á Ố Show, Rối nước Rồng vàng…

Loại hình du lịch tàu biển đòi hỏi năng lực phục vụ của các hãng lữ hành phải đáp ứng được yêu cầu “khó tính” của dòng khách “luxury”. Ở Việt Nam, hệ thống kiểm tra xuất nhập cảnh được xem là dễ nhất trong khu vực và châu Á, chỉ cần có thẻ xuống tàu (các hãng tàu cung cấp), sau đó được lực lượng quản lý cửa khẩu xác nhận đóng dấu, khách sẽ được lên bờ đi theo các tour du lịch. Thuận lợi hiện nay là cơ quan quản lý đã triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển và kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), nên dự báo thời gian tới, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (dịp mùa đông), lượng khách du lịch quốc tến đến Việt Nam bằng tàu biển sẽ khởi sắc.

Một chuyên gia trong ngành đánh giá, chúng ta cần có các chính sách cởi mở hơn nữa để ưu tiên đón các đoàn khách du lịch tàu biển, bởi đây là mục tiêu đột phá trong năm 2022 và những năm tiếp theo để khôi phục du lịch và đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Hơn bao giờ hết, Việt Nam cần làm mới sản phẩm điểm đến bằng du thuyền trên biển cho dòng khách muốn tìm trải nghiệm mới chân thực và độc đáo, nhất là khách muốn quay trở lại Việt Nam.

 HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc