Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Phú Yên: Di dời hơn 300 hộ dân ở Đồng Xuân bị cô lập do nước lũ chia cắt

Thứ Tư 12/10/2022 | 13:16 GMT+7

VHO - Sau trận mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, hơn 319 tại huyện Đồng Xuân (Phú Yên) bị cô lập do nước lũ chia cắt, vì thế chính quyền huyện này nhanh chóng thực hiện biện pháp khẩn cấp di dời dân đến nơi an toàn.

Khu dân cư ở thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân bị cô lập do nước lũ chia cắt

Ông Phan Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, đến thời điểm hiện tại, nước đã chững lại và bắt đầu rút dần. Các đoạn chính yếu vẫn còn bị chia cắt như: Chí Thạnh đi La Hai, Xuân Thọ 1 đi La Hai. Mực nước đang ở mức báo động 3, vị trí cao nhất ngập khoảng 0.32m. Theo thống kê đã có 202 nhà bị ngập nước và có 319 hộ dân bị cô lập tại 5 xã là Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, thị trấn La Hai, Xuân Sơn Nam và Xuân Sơn Bắc đã được di dời đến khu vực an toàn. Ngoài ra, di dời 906 con gia súc, 1.510 con gia cầm đến khu vực cao ráo.

Theo ông Chánh, dự báo sẽ tiếp tục có mưa rất lớn, UBND huyện đã chỉ đạo cho các xã chuẩn bị tất cả phương án để ứng phó ngập lụt", ông Chánh cho biết thêm.

Tuyến đường trong thị trấn La Hai ngập sâu trong nước

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và CKTN tỉnh Phú Yên cho biết, mực  nước đo được tại trạm thủy văn Hà Bằng vào lúc 7h, ngày 12.10 là 9,68m trên báo động 3 là 0,18m. Một số tuyến đường tỉnh, huyện bị ngập cục bộ, bị chia cắt (gồm các đoạn:  Đường ĐT641 từ Cầu sắt La Hai đi qua Sông Cô (Sông Con), đoạn ĐT642 (Cầu Cây sung, xã Xuân Sơn Bắc) bị ngập khoảng 2 m; Đường ĐT641 đoạn từ La Hai đi Tuy An bị ngập khoảng 1,5m (gồm Khu vực Long an, thị Trấn La Hai; sạt mố cầu Quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Sông Cầu.

Nhiều tuyến đường bị ngập sau, vì thế các lực lượng đã dựng biển cấm người dân lưu thông

Trong sáng nay (12.10), thông tin từ Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân tỉnh Phú Yên hai ngày qua có mưa vừa, mưa to, có nơi gió rất to. Thủy điện Sông Ba Hạ xin xả nước tăng dần, đến trưa nay dự kiến mức 1.500m3/s. Cụ thể, từ 8h ngày 12.10, lưu lượng nước điều tiết qua tràn là 500m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du sau khi điều tiết nước qua tràn là 900m3/s. Từ 9h ngày 12.10, điều chỉnh tổng lưu lượng nước về hạ du sau khi điều tiết nước qua tràn là 1.100m3/s. Từ 10 ngày 12.10, điều chỉnh tổng lưu lượng nước về hạ du sau khi điều tiết nước qua tràn là 1.300m3/s. Từ 11h ngày 12.10, điều chỉnh tổng lưu lượng nước về hạ du sau khi điều tiết nước qua tràn là 1.500m3/s.

THẾ HỮU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top