Đà Nẵng: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu

VHO - Chiều tối 14.10, trên địa bàn Đà Nẵng bắt đầu có mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 5 (Sonca). Nhiều tuyến đường trung tâm bị ngập gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Đà Nẵng: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu - Anh 1

Nút giao Hàm Nghi – Nguyễn Văn Linh hóa biển nước

Mưa lớn kéo dài, các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Trưng Nữ Vương, Nguyễn Hữu Thọ, Quang Trung… bị ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại của các phương tiện, đặc biệt trong giờ cao điểm tan tầm và cuối tuần. 

Đà Nẵng: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu - Anh 2

Các phương tiện gặp khó khi đi qua khu vực ngập

Ghi nhận tại đường Nguyễn Văn Linh – trục đường trung tâm, thời điểm từ 17h đến 18h30 ngày 14.10, nước dâng cao, tràn lên vỉa hè, có đoạn ngập đến 2/3 bánh xe máy. 

Tại đường Lê Duẩn, nước ngập kéo dài từ nút giao Hàm Nghi – Lê Duẩn đến nút nút giao Ngô Gia Tự- Lê Duẩn. Tại đường Trưng Nữ Vương, khu vực từ nút giao Trưng Nữ Vương – Nguyễn Thành Hãn đến Trưng Nữ Vương – Nguyễn Hữu Thọ cũng ở trong tình trạng tương tự…

Nước ngập gây ùn tắc giao thông, nhiều phương tiện bị chết máy phải dắt bộ, một số chủ phương tiện chọn cách đi ngược chiều hoặc di chuyển trên vỉa hè để tránh vùng bị ngập. 

Đà Nẵng: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu - Anh 3

Tầng hầm để xe của một căn hộ ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn sau cơn mưa lớn chiều 14.10

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 14.10, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có lượng mưa từ 400-500mm, có nơi trên 700mm; tỉnh Quảng Ngãi từ 300-400mm, có nơi trên 500mm. 

X. SƠN

Ý kiến bạn đọc