Lực lượng cứu hoả nỗ lực khống chế đám cháy quán bar ở trung tâm TP.HCM

VHO- Sau gần 2 thực hiện công tác khắc phục, đám cháy tại quán bar nằm trên đường Thủ Khoa Huân, gần chợ Bến Thành (quận 1. TP.HCM) cơ bản được khống chế nhưng khói đen vẫn bốc lên bên trong.

Khoảng 9h30 sáng nay 17.10, người dân phát hiện khói bốc lên từ phía bắc chợ Bến Thành, xuất phát từ quán bar District K (số 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1).

Lực lượng cứu hoả nỗ lực khống chế đám cháy quán bar ở trung tâm TP.HCM - Anh 1

Lực lượng cứu được khống chế được đám cháy nhưng khói đen vẫn bốc lên bên trong

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH TP.HCM cùng Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Cơ quan chức năng điều động 13 xe cứu hỏa và hơn 80 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Tuyến đường Thủ Khoa Huân bị phong tỏa hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy là do công sửa chữa quán, hàn cắt kim loại tạo lửa gây cháy. Quán bar District K đã ngừng hoạt động khoảng 1 tuần nay và đang trong giai đoạn sửa chữa thì bị cháy sáng nay. Tính đến trưa nay, lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục xử lý hiện trường.

Một số hình ảnh về hiện trường và công tác cứu hộ vẫn của các chiến sĩ cứu hoả:

Lực lượng cứu hoả nỗ lực khống chế đám cháy quán bar ở trung tâm TP.HCM - Anh 2

Lực lượng cứu hoả nỗ lực khống chế đám cháy quán bar ở trung tâm TP.HCM - Anh 3

Lực lượng cứu hoả nỗ lực khống chế đám cháy quán bar ở trung tâm TP.HCM - Anh 4

Lực lượng cứu hoả nỗ lực khống chế đám cháy quán bar ở trung tâm TP.HCM - Anh 5

Tin, ảnh: LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc