Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Hà Nội lan toả ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Thứ Hai 17/10/2022 | 22:07 GMT+7

VHO - Nhiều cơ quan, đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đến Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội trao biển ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh, xã hội, trong đó UBND TP Hà ủng hộ 10 tỉ đồng.

Chiều ngày 17.10, trước khi diễn ra Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2022 đã diễn ra lễ tiếp nhận biển ủng hộ của các cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Tham dự lễ tiếp nhận có ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH cùng nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao biển ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" 10 tỷ đồng

Tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTQ Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội từ các cơ quan đơn vị, tập đoàn doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ủng hộ số tiền 500 tỉ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ủng hộ số tiền 255 tỉ đồng; Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ số tiền 200 tỉ đồng; Tập đoàn Trung Nam ủng hộ số tiền 150 tỉ đồng; Tập đoàn Masterise ủng hộ số tiền 50 tỉ đồng; Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ số tiền 21,3 tỉ đồng; Tập đoàn TH - Ngân hàng TMCP Bắc Á – Quỹ vì Tầm vóc Việt ủng hộ số tiền 16 tỉ đồng; Hội thành Cao đài Tiên Thiên ủng hộ số tiền 14 tỉ đồng; Thành phố Hà Nội ủng hộ số tiền 10 tỉ đồng…

Những năm qua, công tác giảm nghèo của TP Hà Nội có nhiều đột phá. Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của TP. Mục tiêu giảm nghèo được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và Nghị quyết HĐND TP hằng năm; kế hoạch giảm nghèo được ban hành theo từng giai đoạn (5 năm); các chỉ tiêu, mục tiêu của TP đặt ra luôn ở mức cao hơn so với quy định của Trung ương, trong đó, áp dụng mức chuẩn nghèo của Hà Nội cao hơn 1,5 lần chuẩn nghèo quốc gia. Ngoài các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Chính phủ quy định, Hà Nội ban hành nhiều chính sách đặc thù phù hợp với thực tế. Các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, đạt nhiều kết quả ấn tượng. Cụ thể, tỉ lệ hộ nghèo đã giảm từ 7,25% đầu năm 2011 xuống còn 0,96% cuối năm 2015 theo chuẩn nghèo của TP giai đoạn 2011 – 2015. Giai đoạn 2016 – 2020, bắt đầu áp dụng chuẩn nghèo mới, nghèo đa chiều, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 3,64% đầu năm 2016, xuống còn 1,16% cuối năm 2018, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo của TP giai đoạn 2016 – 2020. Đến cuối năm 2020 TP cơ bản không còn hộ nghèo với tỉ lệ 0,04%; 19/30 quận, huyện không còn hộ nghèo, trong đó, 2 quận không có hộ nghèo và cận nghèo.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị xã Sơn Tây (Hà Nội) trao nhà đại kết cho người dân khó khăn

Liên quan đến công tác vận động nguồn lực ủng hộ người nghèo, ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó chủ tịch MTTQ TP Hà Nội chia sẻ, sau đại dịch, các cơ quan doanh nghiệp, người dân đều gặp khó khăn, nên việc vận động cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy đòi hỏi MTTQ các cấp phải thay đổi cách vận động làm sao tranh thủ tối đa các nguồn lực, các mối quan hệ để huy động tốt nhất cho người nghèo. “Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có được địa chỉ người nghèo cụ thể để giới thiệu với các nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm, để họ chung tay giúp đỡ. Hơn nữa, cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, lan toả người tốt việc tốt tới đông đảo cộng đồng. Ngoài ra, không chỉ vận động tiền mà có nhiều cách thức vận động như các doanh nghiệp có thể ủng hộ bằng các sản phẩm của họ như người nghèo xây dựng nhà thì ủng hộ vật liệu xây dựng, có doanh nghiệp tặng xe máy để tặng người nghèo có phương tiện đi lại, kinh doanh, giúp họ kiếm thêm thu nhập… điều này vừa thể hiện tinh thần nhân ái, vừa giới thiệu được sản phẩm của doanh nghiệp tới người tiêu dùng. Bằng nhiều hình thức như vậy, tôi tin nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ chung tay vì người nghèo”, Phó chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội nói.

Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Sỹ Trường, MTTQ cũng cần phải làm tốt công tác giám sát, triển khai thực hiện hỗ trợ, kiểm tra, quan tâm người nhận hỗ trợ để sử dụng tiền ủng hộ một cách đúng mục đích thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Đồng thời công khai minh bạch các nguồn lực vận động được. Từ đó, tạo niềm tin cho cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

XUÂN QUANG

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top