CLB Bình Dương đá giao hữu với CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản) vào ngày 20.11

VHO-Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973-21.9.2023), dưới sự bảo trợ và ủng hộ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, UBND tỉnh Bình Dương, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trận giao hữu giữa CLB Bình Dương và CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản) sẽ được tổ chức.

CLB Bình Dương đá giao hữu với CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản) vào ngày 20.11 - Anh 1

Buổi họp báo về trận giao hữu tổ chức sáng 18.10 tại Hà Nội

Buổi họp báo về trận đấu vừa được tổ chức vào sáng 18.10, tại Hà Nội. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - ông Yamada Takio, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt đã đến dự. Trận đấu do CLB Kawasaki Frontale, Becamex Bình Dương FC, Tổng công ty Becamex IDC, Becamex Tokyu, Brain Group tổ chức.

Tổ chức vào ngày 20.11, tại sân Gò Đậu, tỉnh Bình Dương, trận đấu được xem là sự kiện chào mừng đầu tiên cho chuỗi sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử ngoại giao giữa hai nước, với mục đích thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia thông qua hoạt động giao lưu bóng đá. 

Đặc biệt, 2 đội sẽ cử đội hình mạnh nhất tham gia tranh tài tại trận đấu này. Đây cũng là trận đấu giữa đội hình mạnh nhất của V.League và J.League nên sẽ hứa hẹn là một trận cầu hấp dẫn. Trận đấu sẽ được VTV phát sóng trực tiếp. Đặc biệt trong khuôn khổ trận đấu, BTC sẽ tổ chức Lễ hội giao lưu văn hoá Việt – Nhật tại sân Gò Đậu trước khi trận đấu diễn ra. Tại Lễ hội sẽ có các gian hàng trải nghiệm văn hoá, thể thao, ẩm thực và ca nhạc với sự tham gia của nghệ sĩ hai nước.

CLB Bình Dương đá giao hữu với CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản) vào ngày 20.11 - Anh 2

Trận đấu nhằm thắt hơn nữa sự hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực TDTT giữa Việt Nam và Nhật Bản

Phát biểu tại buổi họp báo, Trưởng BTC phía Việt Nam - ông Hồ Hồng Thạch cho biết, hai đội đã bắt đầu quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm 2013. Kể từ đó đến nay, nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác đã được tổ chức. Đáng chú ý năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 với sự tham gia của 4đội Việt Nam và 4 đội bóng đến từ Nhật Bản đã được tổ chức. Vào đầu năm 2020, vượt qua đại dịch, giải đấu lần thứ 4 cũng đã được tổ chức thành công. 

Nói về trận giao hữu đặc biệt này, Đại sứ Nhật Bản nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam và nhân dân Nhật Bản đều rất yêu thích và đam mê bóng đá. Ông cũng cho biết, đây là lần đầu tiên sau 10 năm, đội bóng tốp đầu J.League sẽ sang thăm Việt Nam. “Tôi tin rằng trận giao hữu này sẽ mang đến những ước mơ và hy vọng cho thế hệ trẻ, những người sẽ gánh vác tương lai của Nhật Bản và Việt Nam. Đồng thời sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ Nhật Bản – Việt Nam trong thời gian tới. Tôi tin rằng trận giao hữu này sẽ là nguồn động lực to lớn nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”, Đại sứ Nhật Bản tin tưởng.

THU SÂM; ảnh: VĂN DUY

Ý kiến bạn đọc