Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn

VHO– Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện công tác khắc phục sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), sau khi khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề do lũ quét vào ngày 14.10.

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn - Anh 1

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ được huy động khắc phục sự cố sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn

Theo báo cáo của Ban Nghĩa trang TP. Đà Nẵng, trận mưa lịch sử ngày 14.10 trên địa bàn thành phố gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nghĩa trang Hòa 
Sơn – nghĩa trang lớn nhất của thành phố. Trong đó 15.754 m3 đất đá bị sạt lở, phủ lấp diện tích khoảng 22.243 m2 , 6 vị trí bị sạt lở lớn và hơn 600 ngôi mộ bị ảnh hưởng nặng nề. Từ ngày 20.10, lực lượng khắc phục sự cố ở Nghĩa trang Hòa Sơn gồm hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 315 thuộc Quân khu 5 và 519 cán bộ, chiến sĩ do Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng huy động từ các đơn vị, địa phương tiến hành dọn dẹp sạt lở, giúp người dân tìm kiếm phần mộ thân nhân bị đất đá vùi lấp. Theo đại tá Huỳnh Thanh Minh - Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, các cán bộ, chiến sĩ được huy động nỗ lực thực hiện công tác khắc phục đến khi nào hoàn thành mới thôi, dự kiến công việc sẽ kéo dài trong thời gian dài vì khối lượng đất đá đổ  xuống là quá lớn.

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn - Anh 2

Công tác khắc phục được thực hiện khẩn trương nhưng không kém phần thận trọng

Trước đó, ngày 20.10, Thành ủy Đà Nẵng có Công văn 2450-CV/TU thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy về công tác khắc phục sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn) và hồ Hố Dư (xã Hòa Nhơn) của huyện Hòa Vang.

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn - Anh 3

Ban nghĩa trang TP Đà Nẵng gắn thông báo hỗ trợ người dân tìm

Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND TP. Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai ngay các biện pháp để sớm khắc phục tình trạng sạt lở, vùi lấp ở Nghĩa trang Hòa Sơn bảo đảm quy định pháp luật và nguyện vọng, tâm tư của người dân; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng tập trung huy động lực lượng, phương tiện sẵn có để khắc phục, dọn dẹp, vận chuyển đất, đá ra khỏi khu vực có mộ và đường giao thông bị vùi lấp; bảo đảm các điều kiện cần thiết để hỗ trợ cho các lực lượng trong quá trình thực hiện.

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn - Anh 4

Máy xúc được huy động hỗ trợ tìm kiếm phần mộ bị vùi lấp

Đồng thời, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cơ quan liên quan và huyện Hòa Vang khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể các khu vực đồi, núi có nguy cơ sạt lở trên toàn địa bàn thành phố, nhất là khu vực có dân cư sinh sống đề nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xử lý, bảo đảm an toàn trong thời gian đến. Về lâu dài cần nghiên cứu, đề xuất khu vực trồng cây rừng đặc dụng tại đồi núi xung quanh Nghĩa trang Hòa Sơn và những nơi có nguy cơ tương tự. Các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin trên các phương tiện truyền thông để liên hệ với thân nhân, gia đình có mộ bị vùi lấp, thiệt hại tại khu vực sạt lở để phối hợp trong quá trình khắc phục, tạo sự đồng thuận về phương án xử lý đối với các mộ bị thất lạc, hư hại, buộc phải di dời...

XUÂN SƠN

Ý kiến bạn đọc