Cứu hộ tàu cá và 3 thuyền viên gặp nạn trên biển

VHO- Chiều ngày 24.10, lực lượng Cảnh sát biển vùng 2 đã bàn giao tàu cá QNg- 97062TS cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An (tỉnh Thừa Thiên Huế) sau khi hỗ trợ ứng cứu, lai dắt tàu cá này cập bến an toàn.

Cứu hộ tàu cá và 3 thuyền viên gặp nạn trên biển - Anh 1

Lai dắt tàu cá gặp nạn về cập cảng Thuận An, TP Huế an toàn

Trước đó, tối ngày 23.10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin có tàu cá gặp nạn trên biển nên đã điều động tàu Cảnh sát biển 9002 của Hải đoàn 21 phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An và Hải đội 2- Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ứng cứu.

Tàu cá gặp nạn có số hiệu QNg-97062TS có công suất 540CV do ông Lại Văn Bằng (35 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng. Tàu cá này xuất phát từ cảng cá Thọ Quang, TP. Đà Nẵng và đang di chuyển ra Nam Định, khi đến vùng biển cách đảo Cồn Cỏ khoảng 25 hải lý về phía Đông Nam thì tàu cá bị hỏng máy và thả trôi trên biển. Ngoài thuyền trưởng Lại Văn Bằng, trên tàu còn có 2 thuyền viên khác là Lại Văn Lưu (43 tuổi) bà Lê Văn Mẫm (31 tuổi).

Cứu hộ tàu cá và 3 thuyền viên gặp nạn trên biển - Anh 2

Lực lượng cảnh sát biển kiểm tra sức khỏe của các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn

Dù biển đang có sóng lớn, tàu Cảnh sát biển 9002 và lực lượng cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương tiếp cận được tàu cá gặp nạn và hỗ trợ kiểm tra sức khỏe các thuyền viên trên tàu. Trong ngày 24.10, tàu Cảnh sát biển 9002 cũng triển khai lai dắt thành công tàu cá QNg-97062TS về cập cảng Thuận An, TP.Huế an toàn; đồng thời tiến hành bàn giao cho lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An theo quy định.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc